Mỹ có tên trong danh sách 81 nước 'nợ' tiền đóng góp cho Liên Hợp Quốc năm 2018

27/07/2018 08:00 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 26/7, Liên hợp quốc (LHQ) ra thông báo cho biết, hiện có tới 81 quốc gia thành viên chưa thanh toán khoản đóng góp ngân sách thường niên cho tổ chức này, đáng chú ý trong đó có Mỹ.

Theo thông báo trên, tính đến cuối tháng 6/2018, số tiền mà 112 nước thành viên LHQ đã đóng góp cho tài khóa 2018 là 1.494,2 tỷ USD, thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái là 1.701,8 tỷ USD.

Chú thích ảnh
Một phiên họp của Hội đồng Bảo an LHQ ở New York, Mỹ ngày 24/7. Ảnh: THX/TTXVN.

Số tiền LHQ chưa thu được trong tài khóa 2018 từ 81 thành viên còn lại là gần 810 triệu USD.

Việt Nam nằm trong số 112 nước thành viên đã đóng góp đầy đủ ngân sách thường niên cho LHQ.

Thâm hụt ngân sách Mỹ dự báo gần 1.200 tỷ USD

Thâm hụt ngân sách Mỹ dự báo gần 1.200 tỷ USD

Ngày 11/4, Bộ Tài chính Mỹ thông báo mức thâm hụt ngân sách liên bang trong tháng Ba vẫn khá cao, nhưng tổng mức thâm hụt trong sáu tháng đầu của tài khóa 2012 giảm so với cùng kỳ năm 2011.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm