Mỹ cam kết điều tra vụ không kích làm 5 công dân Nga thiệt mạng ở Syria

18/02/2018 13:51 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis ngày 18/2 cam kết sẽ mở cuộc điều tra về vụ không kích của lực lượng liên quân do Mỹ đứng đầu làm 5 công dân Nga thiệt mạng ở Syria. 

Phát biểu khi đang trên máy bay trở lại Mỹ sau chuyến công du kéo dài 1 tuần tại châu Âu, ông Mattis tuyên bố: "Chúng tôi sẽ làm sáng tỏ vụ việc này, chúng tôi sẽ làm việc với bất kỳ ai có thể trả lời câu hỏi này". 

Trước đó, ngày 16/2, Bộ Ngoai giao Nga xác nhận 5 công dân nước này thiệt mạng trong cuộc không kích của liên quân do Mỹ đứng đầu tại Syria. 

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết 5 trường hợp này không phải là các quân nhân Nga.            

Bộ Quốc phòng Nga cũng thông báo tại thời điểm vụ tấn công xảy ra vào ngày 7/2, không có binh sĩ nào của Nga ở tỉnh Deir Ezzor, miền Đông Syria.

Hồi tuần trước, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ thông báo lực lượng liên quân đã tiến hành những cuộc không kích chống lại lực lượng của Chính phủ Syria gần sông Euphrates nhằm đáp trả cuộc tấn công được cho là nhằm vào căn cứ của Các lực lượng dân chủ Syria (SDF) do Mỹ ủng hộ.

Vụ Mỹ không kích quân đội Syria: Không quân Syria tiếp tục xuất kích để làm gì?

Vụ Mỹ không kích quân đội Syria: Không quân Syria tiếp tục xuất kích để làm gì?

Các máy bay nhận nhiệm vụ chiến đấu, cất cánh bay đi và trở về căn cứ an toàn. Hiện giờ họ đang qua kiểm tra kỹ thuật và tiếp nhiên liệu.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm