Mỹ bổ nhiệm Đặc phái viên Biegun làm Thứ trưởng Ngoại giao

20/12/2019 12:10 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Thượng viện Mỹ ngày 19/12 đã phê chuẩn quyết định bổ nhiệm Đặc phái viên về vấn đề Triều Tiên Stephen Biegun làm Thứ trưởng Ngoại giao. Động thái trên được cho là gia tăng khả năng thành viên kỳ cựu của đảng Cộng hòa này sẽ trở thành quyền Ngoại trưởng vào năm tới.               

Tổng thống Trump đề cử thứ trưởng ngoại giao làm đại sứ mới của Mỹ tại Nga

Tổng thống Trump đề cử thứ trưởng ngoại giao làm đại sứ mới của Mỹ tại Nga

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức đề cử Thứ trưởng Ngoại giao John Sullivan làm Đại sứ mới của Mỹ tại Nga thay ông John Huntsman. Việc bổ nhiệm cần phải được Thượng viện Mỹ phê chuẩn.

Với 90 phiếu thuận và 3 phiếu chống (đều của các Thượng nghị sĩ thuộc đảng Dân chủ), ông Biegun đã dễ dàng được bổ nhiệm vào vị Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ.               

Hiện ông Biegun đang thực hiện chuyến công du châu Á trong bối cảnh căng  thẳng với Triều Tiên leo thang. Giới phân tích cho rằng ông sẽ tiếp quản vị trí quyền Ngoại trưởng Mỹ nếu Ngoại trưởng đương nhiệm Mike Pompeo rời khỏi cương vị hiện nay để chạy đua giành một ghế tại Thượng viện.

Chú thích ảnh
Đặc phái viên Mỹ về vấn đề Triều Tiên Stephen Biegun tại sân bay quốc tế Incheon, Hàn Quốc, ngày 15/12/2019. Ảnh: Yonhap/ TTXVN

  Phương Hoa/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm