Mở rộng cửa Tử Cấm Thành đón công chúng

24/08/2010 08:42 GMT+7 | Trong nước

(TT&VH) - Cục Di sản Văn hóa Trung Quốc đã quyết định mở cửa 70% của Tử Cấm Thành để đón công chúng, thay vì 30% như trước đây.

Từng là cố cung Trung Hoa từ đời nhà Minh cho tới cuối đời Thanh, Tử Cấm Thành đang trải qua các cuộc trùng tu có quy mô lớn.

Theo thống kê, lượng du khách tới đây là 30.000 người/ngày, tuy nhiên vào thời đỉnh điểm thì có thể lên tới 130.000 người/ngày.

Nhiều khả năng, các di tích mới được mở cửa sẽ giúp điều tiết được lượng khách tham quan tới đây và làm giảm thiểu được sự phá hủy các di sản do lượng du khách quá đông gây ra.

Các cuộc trùng tu ở Tử Cấm Thành sẽ hoàn tất vào năm 2020.

T.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm