Máy bay Airbus chở 150 người húc đổ tường sân bay đè bẹp xe buýt

25/12/2015 14:07 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Một máy bay Airbus A310-300 của hãng hàng không Mahan Air (Iran) đã húc đổ tường chắn bê tông ở sân bay Ataturk, ở Isatanbul, Thổ Nhĩ Kỳ sau khi tiếp đất không an toàn.

Vụ việc xảy ra hôm 24/12, lực quán tính còn làm chiếc Airbus đè nghiến một xe buýt chở khách tại nhà ga, khiến 150 hành khách trên khoang máy bay được một phen hú vía. Phần đầu mũi máy bay bị hư hỏng, rất may là không có ai bị thương.

Tại thời điểm đó, máy bay hạ cánh, bẻ lái theo chỉ dẫn của nhân viên dẫn đường, hướng về khu vực bãi đỗ S6 mới được xây dựng. Nguyên nhân được xác định là do máy bay đã không có được lực hãm cần thiết khi ở khoảng cách quá gần so với quy định. Cơ quan Điều hành hàng không Nhà nước Thổ Nhĩ Kì đã cho triển khai các đội cứu hộ, cứu hỏa tài hiện trường và mở cuộc điều tra.


Chiếc A-320 húc đồ tường bêtông, đè ngang thân xe buýt. Ảnh: DHA

Phi công người Iran sau đó được cho là đã từ chối kiếm tra hơi thở bằng máy để xác định nồng độ cồn theo quy định ở sân bay. “Tôi là người Hồi giáo, vậy thì việc kiểm tra hơi thở này có cần thiết không?” - viên phi công giãi bày.

Giám đốc Cơ quan An ninh hàng không Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, phanh máy bay đã hỏng do dính lỗi ở hệ thống thủy lực, buộc phi công phải tắt động cơ tức thì. “Phi công đã hành động đúng. Nếu không có tường bê tông ngăn lại, rất có thể đã xảy ra một thảm họa”, quan chức bình luận. Hành khách thuật lại, phi hành đoàn đã có thông báo về trục trặc xảy ra với hệ thống phanh. Họ nói rằng mọi việc bình thường lúc ở trên khoang, nhưng khi nhìn ra cửa sổ thì ai cũng thấy kinh hãi.

Theo Hoài Thanh (Tin tức/DHA)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm