Mất 4 năm chuyển đổi chứng minh thư

01/08/2008 16:13 GMT+7 | Thế giới

(TT&VH Online) - Sáng nay (1-8), HĐND TP Hà Nội (mới) sẽ họp kỳ đầu tiên, ngay khi nghị quyết Quốc hội về mở rộng thủ đô có hiệu lực.

Diễn ra trong hai ngày, kỳ họp này sẽ thông qua nghị quyết về danh sách đại biểu HĐND TP Hà Nội (mới). Dự kiến trong ngày làm việc đầu tiên, các đại biểu HĐND TP Hà Nội (mới) sẽ bầu ra các chức danh quan trọng như chủ tịch, phó chủ tịch, ủy viên thường trực HĐND và bầu các chức danh của UBND.

Trong ngày 2-8, các đại biểu sẽ xem xét, thông qua các chỉ tiêu kinh tế-xã hội, điều chỉnh ngân sách thành phố năm tháng còn lại của năm 2008.

Theo tính toán, Hà Nội sẽ phải mất 4 năm để đổi trên hai triệu CMND. Công dân các địa phương mới sát nhập về Hà Nội sẽ phải đổi lại CMND theo sổ hộ khẩu. Ước tính số này khoảng 2,2 triệu người.
 
Đính chính khoảng 65 ngàn sổ hộ khẩu. Các sổ hộ khẩu hiện có sẽ được sửa phần “đuôi”, thay địa chỉ tỉnh Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Hà Tây thành TP Hà Nội.
Thêm biển số xe 33. Công an TP Hà Nội đã trình Bộ Công an phương án cho phép Hà Nội quản lý biển số 33 trước đây do Hà Tây quản lý.
MT (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm