Lộ nguyên nhân trực tiếp khiến Mỹ đóng cửa một loạt cơ quan đại diện ngoại giao

06/08/2013 15:34 GMT+7 | Trong nước

Tờ "Thời báo New York" số ra ngày 5/8 đưa tin nguyên nhân trực tiếp buộc chính quyền Tổng thống Barack Obama phải tạm đóng cửa các phái bộ ngoại giao ở Trung Đông và châu Phi là do các thông tin tình báo liên quan đến những cuộc nói chuyện giữa các thủ lĩnh của mạng lưới khủng bố thế giới Al-Qaeda.

Cụ thể hơn, báo trên cho biết trong các cuộc trò chuyện bị nghe lén, thủ lĩnh hiện nay của tổ chức Al-Qaeda Ayman al-Zawahri đã ra lệnh cho Nasser al-Wuhayshi, thủ lĩnh lực lượng Al-Qaeda trên Bán đảo Arập có đầu não ở Yemen, phải thực hiện ngay một vụ tấn công sớm nhất là vào ngày 4/8. Tuy nhiên, theo ABC News, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Đại tướng Martin Dempsey cho biết hiện vẫn chưa có thông tin về mục tiêu rõ ràng. Các quan chức Mỹ khẳng định ngoài thông điệp nghe lén được rất rõ ràng trên còn rất nhiều thông tin tình báo khác liên quan khiến Mỹ phải đưa ra cảnh báo an ninh.

Chủ tịch Ủy ban An ninh nội địa của Hạ viện Mỹ, Michael McCaul, Phó Chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện, Saxby Chambliss cũng như các nhà lập pháp Mỹ đều chia sẻ nhận định rằng đây là một trong những mối đe dọa nguy hiểm nhất kể từ vụ tấn công 11/9/2001.

Hiện an ninh đang được siết chặt ở thủ đô Sanaa của Yêmen, lực lượng quân đội đã được điều đến đóng quân ngoài các tòa nhà trong khi cảnh sát và trạm kiểm soát đã được lập tại các đường lớn. Thậm chí người dân còn cho biết họ có nghe thấy tiếng máy bay không người lái hoạt động.

Chính phủ Mỹ đã tạm thời đóng cửa 21 đại sứ quán và các cơ sở ngoại giao của Mỹ trên khắp thế giới, đồng thời khuyến cáo công dân nước này cảnh giác trước nguy cơ xảy ra các cuộc tấn công khủng bố nhằm vào người Mỹ và các cơ sở của Mỹ ở nước ngoài. Nguy cơ khủng bố do Mỹ cảnh báo đã buộc một số nước châu Âu như Anh, Đức, Pháp đóng cửa đại sứ quán ở thủ đô Sanaa của Yêmen, đồng thời khuyến cáo đi lại đối với công dân của mình tại các nước này.

Trong ngày 5/8, Na Uy thông báo đóng cửa 15 cơ quan đại diện ngoại giao của nước này tại các quốc gia Trung Đông và Bắc Phi đến cuối tuần này. Oslo cũng đã áp dụng các biện pháp tăng cường an ninh tại đại sứ quán nước này ở Arập Xêút và một số nước khác trong khu vực.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm