LHQ kêu gọi các bên khôi phục thỏa thuận ngừng bắn tại Syria

07/09/2016 11:42 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 6/9, Ủy ban Điều tra Liên hợp quốc về Syria (UNCIS) đã kêu gọi tất cả các bên tham chiến tại Syria tiếp tục thúc đẩy thoả thuận ngừng bắn đang bị đình hoãn.

UNCIS đưa ra kêu gọi trên một ngày sau khi Nga và Mỹ không đạt được thỏa thuận nhằm chấm dứt bạo lực tại Syria. Theo UNCIS,

thỏa thuận ngừng các hoạt động thù địch được các bên ký kết hồi tháng 2 năm nay đã đem lại “hy vọng mong manh” cho hàng triệu người dân Syria. Tuy nhiên, chỉ sau đó một tháng, hàng loạt vụ giao tranh và tấn công nhằm vào các mục tiêu dân sự lại bùng phát, các bên liên tiếp cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận.

Trong một báo cáo, các chuyên gia của UNCIS nhấn mạnh sự cần thiết phải khôi phục thỏa thuận ngừng bắn và hy vọng của người dân phải được đáp ứng. UNCIS cũng kêu gọi các bên tham chiến tại Syria tăng cường hỗ trợ Đặc phái viên LHQ về vấn đề Syria, ông Staffan de Mistura trong nỗ lực nối lại vòng đàm phán hòa bình Syria đang bị trì hoãn.


Chiến trường ở Syria . Ảnh: Al Jazeera

Báo cáo của UNCIS được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Barack Obama và người đồng cấp Nga Vladimir Putin thảo luận về tình hình Syria bên lề Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G20) tại thành phố Hàng Châu, Trung Quốc hôm 5/9.

Mặc dù cuộc thảo luận được cho là có tính xây dựng, song hai nhà lãnh đạo đã không đạt được thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột và bạo lực tại Syria, nơi hơn 290.000 người đã thiệt mạng và hơn một nửa dân số phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn kể từ tháng 3/2011.

Trong một diễn biến liên quan, người phát ngôn của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết Ankara hy vọng một thỏa thuận ngừng bắn tại Syria có thể được thực thi trong thời gian diễn ra lễ hội hành hương của người Hồi giáo bắt đầu từ tuần tới.

Theo các nguồn tin khu vực, Nga đang tìm cách cải thiện quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Syria cũng như giữa Mỹ và Syria, trong khi Ankara tỏ ý quan tâm và đang tìm cách tiếp cận Damascus.

Tin cho biết Giám đốc Cơ quan An ninh Quốc gia Syria, Tướng Ali Mamlouk, có thể sẽ có cuộc gặp giới chức Thổ Nhĩ Kỳ tại thủ đô Moskva của Nga. Nhiều khả năng các quan chức Iran cũng sẽ tham dự cuộc gặp này.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm