Lật phà chở 251 người ở Philippines giữa lúc biển động

21/12/2017 16:08 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Một phà chở khách chở 251 người đã bị lật ngoài khơi Philippines ngày 21/12. Có thông tin một số người thương vong trong vụ việc song hiện chưa có báo cáo chính thức.

Hãng tin Reuters (Anh) dẫn nguồn tin đài phát thanh địa phương đưa tin có 3 người thiệt mạng trong vụ việc. Các tàu và trực thăng cứu hộ đang tiếp cận hiện trường song thời tiết xấu đang cản trở các nỗ lực cứu hộ.

Chú thích ảnh
Hiện trường vụ lật phà Kim Nirvana chở 189 người bị lật do sóng lớn ngoài khơi thành phố Ormoc, tỉnh miền Trung Leyte, Philippines chiều 2/7/2015. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo người phát ngôn lực lượng bảo vệ bờ biển Armand Balilo, tai nạn xảy ra tại vùng biển ngoài khơi thị trấn Real, cách thủ đô Manila 70 km về phía Đông, chiếc phà gặp thời tiết xấu và biển động khi đang trên đường tới đảo Polillo. Ông Balilo xác nhận đã có thương vong trong vụ việc song hiện chưa có báo cáo cụ thể. Người phát ngôn này cũng cho biết chiếc phà không chở quá tải.

Philippines thường xuyên xảy ra tai nạn tàu thuyền, chủ yếu do bão. Mỗi năm có khoảng 20 cơn bão lớn nhỏ đổ bộ vào Philippines hoặc hoành hành ở vùng biển nước này.

Lật phà ở Myanmar, rơi trực thăng ở Ấn Độ

Lật phà ở Myanmar, rơi trực thăng ở Ấn Độ

Ngày 19/10, giới chức Myanmar cho biết số người thiệt mạng trong vụ lật phà trên sông Chindwin, miền Trung nước này 4 ngày trước đã tăng lên 48 người, 2/3 trong số đó là phụ nữ, và ít nhất 23 người vẫn mất tích.

Theo TTXVN/Báo Tin tức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm