Lại tử vong do sưởi ấm bằng than

28/12/2011 18:56 GMT+7 | Thế giới

Nạn nhân là vợ chồng anh Nguyễn Văn Bình (SN 1976), vợ là chị Trần Thị Tám (SN 1978, trú tại xóm Tây Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh).

 


Ảnh minh họa.

Sáng 27-12, con đầu của anh Bình chị Tám không thấy bố mẹ dậy đi làm nên vào buồng ngủ để đánh thức. Khi hất tấm chăn lên thì phát hiện mẹ nằm nằm bất động, còn bố trong tình trạng hôn mê sâu.

Chị Tám tử vong, anh Bình đang được cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh. Theo thông tin từ Công an huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) qua khám nghiệm tử thi, nạn nhân có thể bị ngạt do sử dụng than trong phòng kín dẫn đến tử vong. Vợ chồng anh Bình có ba người con.

Sáng 26-12, tại xã Quang Lộc, huyện Can Lộc, anh Trần Thọ Vũ (26 tuổi) cùng vợ Nguyễn Thị Thảo (24 tuổi) và bà Thân Thị Phượng (53 tuổi, mẹ anh Vũ) đã tử vong do sưởi than, ngạt khí độc.

Trong vòng hai ngày, trên địa bàn Hà Tĩnh xảy ra hai vụ ngạt khí do sử dụng than sưởi ấm trong phòng làm chết bốn người.

Theo Tiền phong Online

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm