Không mua được Mistral nhưng Nga vẫn 'nhúng tay' vào siêu tàu chiến Pháp

06/09/2016 21:42 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Phi công lái máy bay trực thăng của Ai Cập phục vụ trên các tàu tấn công đổ bộ loại “Mistral” sẽ được đào tạo tại Nga.

Quyết định tương ứng đã được Bộ trưởng Quốc phòng hai nước, các ông Sergei Shoigu và Sedky Sobhi nhất trí thông qua. Tin này công bố trên "Izvestia" hôm thứ Ba 6/9, dẫn nguồn trong giới quân sự-ngoại giao.

Chuyện ở đây nói về các phi công cho trực thăng boong tàu Ka-52K. Báo nhận xét rằng sự kiện này cho thấy hợp đồng trang bị cho "Mistral" các máy bay trực thăng Ka-52K đã được ký hoặc là sắp ký kết.

Về khả năng bán cho Cairo 32 máy bay loại này (thêm vào với số 46 chiếc Ka-52 đã mua cho bộ binh) cũng đã có thông báo ngay từ mùa thu năm 2015. Công tác đào tạo chuẩn bị các đội bay dành cho "Mistral" của Ai Cập sẽ do các chuyên viên của tập đoàn "Trực thăng Nga", các sĩ quan Hải quân và Không quân Nga đảm trách.

Theo SputnikNews

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm