Khoác ba lô đầy vũ khí, nam sinh viên liều lĩnh đột nhập vào tháp Trump

14/12/2016 14:30 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Một nam sinh viên 19 thuổi đã bị bắt giữ sau khi có gắng đột nhập vào Tháp Trump với chiếc ba lô chứa đầy vũ khí. Vụ việc đang trong quá trình điều tra.

Theo tờ  New York Post, đối tượng là Alexander Wang, 19 tuổi, đang theo học ngành tài chính tại trường cao đẳng Baruch ở New York. Vào lúc 18h35 ngày 12/12, Wang cố gắng tìm cách đột nhập vào tòa Tháp Trump tại  quận Manhattan, thành phố New York, nơi gia đình Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump đang sinh sống và được bảo vệ cẩn mật.


Cảnh sát vũ trang bảo vệ Tháp Trump. Ảnh: AFP

Khi bị các nhân viên đặc vụ chặn lại kiểm tra, Wang khai trong ba lô chỉ có thức ăn dự trữ, nhưng sự thực không phải như vậy. Lực lượng an ninh phát hiện trong ba lô của Wang ngoài máy tính xách tay, còn có dao đi săn, dao bấm, pháo hoa M-100, đèn pin, còng tay, dây thừng và dây kim loại…

Sau đó, Wang đã bị bắt và khai với cơ quan chức năng rằng anh ta đã vượt qua hàng rào an ninh của tòa Tháp Tump ít nhất 1 lần sau khi nước Mỹ có tổng thống đắc cử. Một nguồn tin trong lực lượng thực thi pháp luật Mỹ nói với rằng nhà chức trách tin tưởng câu chuyện của Wang.

Theo Wang, anh ta là một người ủng hộ Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump, có sở thích bắn pháo hoa và luôn mang vũ khí theo người.

Hiện chưa rõ động cơ của Wang nhưng sinh viên này đang phải đối mặt với hai cáo buộc hình sự, bao gồm việc sở hữu pháo hoa trái luật.

Theo Hải Ngọc - Tin tức/New York Post

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm