Khánh Hòa lo lại hứng bão số 9 ngay sau khi 18 người chết vì bão số 8

20/11/2018 21:59 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Theo bản tin 21h của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 19 giờ ngày 20/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 10,8 độ Vĩ Bắc; 126,8 độ Kinh Đông, cách bờ biển miền Trung Philippines khoảng 150km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9.

Bão số 9 sẽ mạnh giật cấp 12 và thời tiết đêm 20 và ngày 21/11

Bão số 9 sẽ mạnh giật cấp 12 và thời tiết đêm 20 và ngày 21/11

bão số 9 cách bờ biển các tỉnh Nam Trung Bộ khoảng 200km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10, giật cấp 12. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc mỗi giờ đi được 25-30km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 19 giờ ngày 21/11, vị trí tâm bão ở khoảng 11,3 độ Vĩ Bắc; 120,6 độ Kinh Đông, cách phía Bắc đảo Pa-la-oan, Philippines khoảng 130km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. 

Dự báo thời tiết, Bão số 9, Áp thấp nhiệt đới, Tin bão, Tin thời tiết, Bão mới, cơn bão số 9, tin bão mới nhất, không khí lạnh, gió mùa đông bắc, thời tiết, bão
Vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 25km, đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh thêm. Đến 19 giờ ngày 22/11, vị trí tâm bão ở khoảng 11,5 độ Vĩ Bắc; 115,0 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 80km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11.  Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20km và có khả năng mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 24/11, vị trí tâm bão ở khoảng 11,7 độ Vĩ Bắc; 110,8 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Nam Trung Bộ khoảng 200km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 12. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Đặc biệt, bão số 9 có thể kết hợp với không khí lạnh mạnh được tăng cường vào ngày 21/11 nên diễn biến về cường độ cũng như quỹ đạo di chuyển của cơn bão số 9 sẽ diễn biến phức tạp. 

Tiếp tục tìm kiếm người mất tích do mưa lũ

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Khánh Hòa, tính đến 17 giờ ngày 20/11, chỉ còn một trường hợp mất tích trong các vụ sạt lở đất đá do mưa lũ, ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 8 trên địa bàn tỉnh.

Hiện các lực lượng cứu hộ tiếp tục huy động hàng chục phương tiện cơ giới cùng hơn 850 cán bộ, chiến sĩ và người dân tổ chức tìm kiếm. Trong ngày 20/11, các lực lượng cứu nạn đã lần lượt tìm thấy thi thể hai người mất tích là: Anh Trần Duy Quyền, sinh năm 1995 và bà Nguyễn Thị Lê, sinh năm 1960, đều trú ở xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang.

Dự báo thời tiết, Bão số 9, Áp thấp nhiệt đới, Tin bão, Tin thời tiết, Bão mới, cơn bão số 9, tin bão mới nhất, không khí lạnh, gió mùa đông bắc, thời tiết, bão
Giáo viên các trường tích cực dọn dẹp bùn đất để đón học sinh trở lại. Ảnh: Phan Sáu - TTXVN

Các vụ sạt lở do đợt mưa lũ nói trên đã khiến 18 người thiệt mạng và hơn 30 người bị thương, hầu hết thường trú tại thành phố Nha Trang. Tổng hợp từ các địa phương trong tỉnh cho thấy đợt mưa lớn này cũng đã làm 71 căn nhà bị sập, hư hỏng; thiệt hại diện tích lúa, hoa màu 308 ha và 120 ha diện tích nuôi cá, hơn 8.900 con gia cầm.

Về giao thông, sạt lở 10.000 m3 đất đá, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông trên nhiều tuyến đường thuộc địa bàn tỉnh, như quốc lộ 1, quốc lộ 27C, đại lộ Nguyễn Tất Thành… Mưa lũ cũng khiến hơn 2.000m kênh mương bị hư hỏng, hơn 270m kè bị sạt lở.

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Nam Trung Bộ, hiện nay một áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão đang hoạt động ngoài khơi Philippines, được dự báo sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tỉnh Khánh Hòa vào cuối tuần. Cơ quan này trong ngày 20/11 đã phát đi thông báo, đề nghị các địa phương, đơn vị trong tỉnh khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó.

Không khí lạnh tăng cường

Theo bản tin 21h30 ngày 20/11 của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam.    

Dự báo chiều tối và đêm mai (21/11), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, phía Tây Bắc Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Từ chiều tối và đêm mai gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Từ đêm mai (21/11), ở các tỉnh Bắc Bộ trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16-19 độ, vùng núi có nơi 13-15 độ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ chiều tối mai ở Bắc Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông; từ ngày 22/11, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông; trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ đêm mai gió chuyển hướng.

Ở vịnh Bắc Bộ từ đêm mai (21/11), gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9; từ gần sáng ngày 22/11, khu vực Bắc Biển Đông gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 7, giật cấp 9; biển động mạnh.

Dự báo thời tiết 10 ngày từ 21/11 đến 30/11

Phía Tây Bắc Bộ

Từ đêm 20 đến ngày 29, có mưa vài nơi; riêng đêm 21 và ngày 22 có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Đêm và sáng trời rét, riêng ngày 22 trời rét.

Phía Đông Bắc Bộ 

Từ đêm 20 đến ngày 29, có mưa vài nơi; riêng đêm 21 và ngày 22 có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Đêm và sáng trời rét, riêng ngày 22 trời rét.

Các Tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế

Từ đêm 20 đến đêm 21 có mưa vài nơi. Phía bắc đêm và sáng trời lạnh. Từ ngày 22 đến ngày 29, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to; riêng khoảng từ ngày 24 đến ngày 26 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Phía bắc đêm và sáng trời lạnh. 
 
Các Tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Từ đêm 20 đến đêm 21, có mưa rào và dông vài nơi. Từ ngày 22 đến ngày 27 có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to; riêng khoảng từ ngày 23 đến ngày 25 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Từ ngày 28 đến ngày 29, có mưa rào và dông vài nơi. 

Tây Nguyên

Từ đêm 20 đến ngày 22, có mưa rào và dông vài nơi. Từ ngày 23 đến ngày 25, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to; riêng khoảng từ ngày 24 đến ngày 25 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Từ ngày 26 đến ngày 29, có mưa rào và dông vài nơi. 

Nam Bộ

Từ đêm 20 đến ngày 22, có mưa rào và dông vài nơi. Từ khoảng ngày 23 đến ngày 25, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Từ ngày 26 đến ngày 29, có mưa rào và dông vài nơi. 

Khu vực Hà Nội

Từ đêm 20 đến ngày 29, có mưa vài nơi; riêng đêm 21 và ngày 22 có mưa, mưa rào và có nơi có dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Đêm và sáng trời rét, riêng ngày 22 trời rét.

P.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm