Kẻ thảm sát ở Na Uy thoát tội

30/11/2011 10:05 GMT+7 | Trong nước

(TT&VH) - Tờ nhật báo VG của Na Uy hôm 29/11 loan tin cho biết Anders Behring Breivik, kẻ đã gây ra các vụ đánh bom và thảm sát hồi tháng 7 vừa qua làm 77 người thiệt mạng, sẽ không phải ngồi tù, bởi một lý do đơn giản: khi phạm tội y đã hoàn toàn loạn trí.

VG nói rằng các chuyên gia tâm lý do toà án Na Uy chỉ định đã kết luận sau quá trình nghiên cứu và đánh giá dài hơi rằng Anders Behring Breivik bị bệnh tâm thần khi cho nổ quả bom bên ngoài các toà nhà của Chính phủ ở Oslo và gây ra cuộc tắm máu trên đảo Utoya.

Một kẻ loạn trí

Kẻ gây ra vụ thảm sát chấn động Na Uy, Anders Behring Breivik, trong bức ảnh chụp hồi đầu tháng 11

2 chuyên gia tâm lý Synne Serheim và Torgeir Husby đã trình các kết quả nghiên cứu của họ lên tòa án Oslo trong buổi sáng 29/11. "Chúng tôi không có nghi ngờ gì trong kết luận của mình" - Husby nói với các phóng viên khi tới tòa - "Chúng tôi đã phải lao động rất vất vả. Anh ta (Breivik) đã hợp tác tốt".

Tờ VG dẫn nguồn cơ quan công tố Na Uy sau đó nói rằng bản báo cáo của hai người đã khẳng định Breivik, 32 tuổi bị mắc bệnh loạn tâm thần (psychosis). Căn bệnh gây loạn năng trong khả năng tư duy và xử lý thông tin. Người bị loạn tâm thần không có khả năng nhận thức, ghi nhớ, xử lý, hồi tưởng, hoặc tác động lên thông tin, một cách mạch lạc, theo một phương cách được nhất trí chấp nhận.

Trong báo cáo, các chuyên gia mô tả Breivik là kẻ đang sống trong một "vũ trụ tưởng tượng của riêng y, nơi tất cả các suy nghĩ và hành động của y đều bị chi phối bởi nó". Họ kết luận rằng  qua thời gian dài, Breivik đã phát triển dần từ rối loạn tâm lý tới chỗ hoang tưởng tâm thần phân liệt và khiến y trở thành con người như hiện nay.

Tại Na Uy, việc kết luận ai đó bị điên yêu cầu kẻ phạm tội phải đang ở trong trạng thái loạn tâm thần khi ra tay làm điều ác. Điều này có nghĩa kẻ thủ ác đã mất hoàn toàn liên lạc với thực tiễn, tới mức anh ta không còn kiểm soát nổi hành vi của mình. Các kết luận của Serheim Husby đã tương phản với một số bình luận của tiến sĩ Tarjei Rygnestad, lãnh đạo ủy ban gồm nhiều chuyên gia tâm lý của Cơ quan Pháp y Na Uy, cho rằng khó có khả năng để Breivik bị xem là điên, bởi các vụ tấn công do y tiến hành đã được lên kế hoạch và thi hành một cách quá cẩn thận.

Nhiều kế hoạch khủng bố chưa thực hiện

Tới nay Breivik đã thừa nhận cho nổ quả bom bên ngoài văn phòng Chính phủ ở Oslo làm 8 người chết và cầm súng giết 69 người khác tại đảo Utoya, nơi phong trào thanh niên trong đảng Lao động cầm quyền đang tổ chức hội trại. Cảnh sát nói rằng họ đã thu được tổng cộng 186 vỏ đạn rỗng trên hòn đảo.

Vừa qua, tờ VG đã đăng một số thông tin trích từ các đoạn băng ghi âm việc thẩm vấn Breivik, trong đó y khai đã có kế hoạch tấn công vài mục tiêu khác và bắt nhiều lãnh đạo cao cấp làm con tin rồi giết họ. Các nội dung mới này vốn được cảnh sát Na Uy chuyển cho 78 luật sư đại diện gia đình các nạn nhân và người sống sót sau vụ tấn công của Breivik, nhưng không rõ bằng cách nào đã lọt vào tay VG.

Nó cho thấy Breivik đã hy vọng quả bom mà y để tại một số tòa nhà Chính phủ ở Oslo có đủ độ mạnh để đánh sụp toà nhà chứa văn phòng Thủ tướng Na Uy và Bộ Tư pháp. Nhưng khi nhận ra tòa nhà vẫn đứng vững, y đã triển khai kế hoạch B là tới Utopia và giết càng nhiều người càng tốt. Y nói rằng việc giết người ở Utopia chỉ là một "phần thưởng" trong kế hoạch chung lớn hơn.

Kế hoạch này gồm việc bắt làm con tin 3 chính khách bị Breivik xem là "những kẻ phản bội loại A" do có quan điểm tự do về người nhập cư. Đó là Ngoại trưởng Jonas Gahr Store, cựu  Thủ tướng Gro Harlem Brundtland và lãnh đạo phong trào thanh niên của đảng Lao động, Eskil Pedersen. Y thậm chí đã nghĩ tới việc sẽ trói họ, đọc một bài bài diễn văn trình bày về ý tưởng cựu hữu của mình, trước khi giết chết cả 3.

Rất may Brundtland đã rời Utoya trước khi Breivik tới. Pedersen kịp chạy thoát nhờ lên một chuyến phà của hòn đảo, ngay khi những tiếng súng vang lên. Cá nhân Store đã tới Utoya từ trước đó 2 ngày, trong lúc xảy ra thảm sát, ông không có mặt mà đang ở nhà nghỉ tại phía Nam Na Uy.

Chuyên gia tâm lý Torger Husby (trái), đệ trình bản đánh giá tâm lý
dày hơn 200 trang lên toà án Na Uy trong ngày 29/11

Sẽ không lãnh án tù

Theo tờ Dagbladet, Breivik còn khai với cảnh sát rằng y có ý định tấn công Cung điện hoàng gia ở Oslo, văn phòng Cơ quan phát thanh truyền hình Na Uy, tờ báo Dagsavisen, trụ sở đảng Xã hội cánh tả (SV) và trụ sở đảng Lao động. Y cũng cân nhắc việc đánh bom một giàn khoan dầu của Na Uy ở Biển Bắc. Rất may, những kế hoạch này đã không thể diễn ra sau khi Breivik bị bắt.

Được biết kết quả đánh giá tâm lý của Breivik vẫn phải được kiểm tra bởi một nhóm các chuyên gia của Uỷ ban Pháp y Na Uy, để đảm bảo nó chứa đựng tất cả các yếu tố nghiệp vụ cần thiết và hoàn toàn khách quan. Cuối cùng tòa án sẽ là nơi quyết định liệu Breivik có phải chịu trách nhiệm hình sự cho tội ác của mình hay không. Nhưng theo truyền thống pháp đình ở Na Uy, toà án thường đồng tình với đánh giá của các chuyên gia. Điều này cũng có nghĩa Brevik sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý cho tội ác đã gây ra và sẽ được chuyển tới một bệnh viện tâm thần, thay vì nhà tù an ninh.

Tường Linh (Theo VG, Telegraph)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm