Julian Assange có thể ở lại đại sứ quán Ecuador ở Anh vô thời hạn

23/08/2012 07:01 GMT+7 | Trong nước


(TT&VH) - Tổng thống Ecuador Rafael Correa hôm 22/8 nói rằng sáng lập viên WikiLeaks Julian Assange được chào đón tại đại sứ quán nước này tại London trong khi đang chiến đấu chống lệnh dẫn độ sang Thụy Điển và có thể ở lại nơi này vô thời hạn.

Tuy nhiên ông cũng nói rằng Ecuador sẵn sàng thương thảo về số phận của Assange nếu Anh rút bỏ lời đe dọa tấn công tòa đại sứ ở London. Ecuador đã tức giận sau khi London đe dọa tấn công đại sứ quán nước này để bắt giữ cựu hacker máy tính 41 tuổi.

Tổng thống Ecuador Rafael Correa (trái) hiện đang mở vòng tay giúp đỡ với thủ lĩnh WikiLeaks Julian Assange

Correa nói rằng ông chia sẻ nỗi lo lắng của Assange về việc sẽ bị Thụy Điển dẫn độ sang Mỹ và bị khởi tố ở đây. Trang web của Assange từng đăng hàng loạt các bí mật quân sự và ngoại giao của Mỹ, khiến Washington bẽ mặt. Với ông Correa màn đối đầu của WikiLeaks là cuộc chiến của một công ty nhỏ với “các nước lớn đế quốc”, gồm Mỹ và Anh.

Ông cho biết Ecuador chưa từng có ý định ngăn chặn Assange bị đưa sang đối diện công lý ở Thụy Điển. Nhưng ông yêu cầu phải có các đảm bảo để Assange không bị dẫn độ tiếp sang một quốc gia thứ ba, chính là Mỹ, và gặp nguy hiểm tới tính mạng. Correa cũng nói rằng trong thời gian Assange ở sứ quán Ecuador tại London, ông sẽ được cung cấp một cuộc sống tiện nghi nhất có thể, gồm một giường ngủ, một lò vi sóng, vòi tắm nước nóng và máy tập thể dục. “Do Assange đã được nhà nước Ecuador cho tị nạn, ông có thể ở trong sứ quán vô thời hạn” - Correa nói.

V.L

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm