IS gây sốc khi tung video cắt đầu 'gián điệp' Nga

03/12/2015 06:29 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng vừa công bố một đoạn video rùng rợn, cho thấy một chiến binh nói tiếng Nga hành quyết một người bị chúng gọi là "gián điệp" của Nga.

Đoạn video, được công bố thông qua kênh truyền thông của IS, cho thấy nạn nhân mặc một bộ áo liền quần màu cam. Người này nói tiếng Nga và thừa nhận đã làm việc cho cơ quan tình báo Nga, chuyên thu thập thông tin quanh hoạt động của IS và những kẻ cực đoan khác trong khu vực Caucasus. 

Gã đao phủ của IS nói tiếng Nga đã hành quyết con tin nói cùng ngôn ngữ với mình

Đoạn video có tựa đề "Các người sẽ thất vọng và bị làm nhục, hỡi những người Nga". Nó dài tổng cộng 8 phút, với cảnh con tin thú tội trong một căn phòng tối. Hoạt động thú tội kéo dài gần 6 phút. Sau đó, con tin bị đưa ra gần một con sông hoặc cái hồ, bị ép quỳ trước mặt gã đao phủ không đeo mặt nạ. Kẻ này cầm một con dao kiểu của lính đặc nhiệm, đã nắm tóc nạn nhân rồi tiến hành màn cắt đầu rùng rợn.

Trong đoạn video, gã đao phủ cảnh cáo rằng hoạt động quân sự của Nga ở Syria sẽ chỉ khiến những kẻ cực đoan thêm kiên quyết và cứng rắn hơn. Gã cũng đe dọa người Nga, nói rằng họ không thể yên ổn ở quê nhà. 

Đây không phải là lần đầu tiên IS tung video giết "gián điệp" Nga. Hồi tháng 1 năm nay, nhóm cũng công bố đoạn video có cảnh một bé trai bắn chết 2 người đàn ông bị buộc tội làm việc cho tình báo Nga. 

Đoạn video mới được xem là đòn trả đũa cho việc Nga mở chiến dịch không kích Syria. Điện Kremlin hiện chưa xác nhận về việc có công dân Nga nào bị IS bắt cóc hay không. Các chuyên gia tình báo ở tổ chức SITE nói rằng đoạn video được ghi hình tại tỉnh Raqqa, cứ điểm chính của IS ở miền Bắc Syria. Cơ quan an ninh FSB của Nga đã từ chối bình luận về đoạn video. Phản ứng tương tự cũng diễn ra ở Bộ Ngoại giao Nga. 

V.L
Theo Daily Mail


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm