Iraq ra tối hậu thư cho Thổ Nhĩ Kỳ, dọa giáng trả ‘bằng mọi biện pháp’

07/12/2015 08:15 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 6/12, Iraq tuyên bố trong vòng 48 giờ, Thổ Nhĩ Kỳ phải rút toàn bộ các lực lượng đã tiến vào nước này một cách trái phép, nếu không sẽ phải đối mặt với mọi biện pháp mà Iraq có trong tay.

Chính quyền Baghdad, hiện đang cố gắng bảo vệ chủ quyền trong khi vẫn muốn được nước ngoài hỗ trợ trong cuộc chiến chống lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS), nói rằng binh lính Thổ Nhĩ Kỳ cùng xe tăng và pháo binh đã tiến vào Iraq khi chưa được phép.

Trong lá thư gửi người đồng cấp Iraq Haider al-Abadi, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu nói rằng sẽ không có hoạt động điều quân nào cho tới khi các quan ngại của Baghdad được giải quyết.

Hình ảnh đang được lan truyền trên mạng Internet, cho thấy xe tăng Thổ Nhĩ Kỳ tiến vào khu vực Bashiqa nằm quanh Mosul

Tuy nhiên điều khiến người ta băn khoăn hơn là tương lai của các đơn vị vũ trang đã được Thổ Nhĩ Kỳ đưa tới Iraq.

Theo các chuyên gia, nhìn nhận thực tế thì các lựa chọn Iraq có được chỉ thông qua con đường ngoại giao, bởi quân đội nước này đang chật vật chống lại IS. Ngoài ra, Thổ Nhĩ Kỳ có lực lượng quân sự mạnh hơn nhiều Iraq.

Thổ Nhĩ Kỳ hiện có binh lính đóng ở một căn cứ tại khu vực Bashiqa, nằm trong tỉnh Nineveh, nhằm huấn luyện các tình nguyện viên người Hồi giáo Sunni ở Iraq, với hy vọng sẽ chiếm lại thành phố Mosul nằm gần đó từ tay IS.

Trước những quan ngại của Iraq, ông Davutoglu nói rằng các lực lượng quân sự Thổ Nhĩ Kỳ được điều vào Iraq chỉ là hoạt động luân chuyển thông thường, là biện pháp chống các rủi ro an ninh.

Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Ismet Yilmaz tuyên bố việc điều quân chỉ nhằm bảo vệ lực lượng huấn luyện Thổ Nhĩ Kỳ ở Iraq, dù chính quyền Baghdad cho rằng đội quân bảo vệ này có số lượng quá lớn, vượt mức yêu cầu. 

V.L
Theo AFP

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm