Iran tử hình 2 gián điệp làm việc cho Israel và Mỹ

19/05/2013 16:25 GMT+7 | Trong nước


Kênh truyền hình nhà nước IRIB của Iran ngày 19/5 đưa tin nước này đã thi hành án treo cổ đối với 2 gián điệp người Iran làm việc cho Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) và Cơ quan Tình báo Israel Mossad.

Một trong hai người đã từng xuất hiện trên truyền hình và thừa nhận làm việc cho Mossad

IRIB dẫn thông cáo của Văn phòng Công tố Tehran cho biết đối tượng Mohamed Heydari bị buộc tội cung cấp thông tin tình báo an ninh và bí mật quốc gia cho Mossad trong các cuộc gặp diễn ra bên ngoài lãnh thổ Iran. Trong khi đó, đối tượng Koroush Ahmadi bị buộc tội cung cấp thông tin trên nhiều lĩnh vực khác nhau cho CIA. Cả hai người này được trả tiền cho việc cung cấp các thông tin trên.

Trong vài năm gần đây, giới chức tư pháp và an ninh Iran nhiều lần tuyên bố bắt giữ các đối tượng là người Iran và người nước ngoài có quan hệ với mạng lưới tình báo của Mỹ và Israel, những nước bị Iran cáo buộc đang tiến hành chiến dịch chống phá chương trình hạt nhân của nước này.

Tháng 5 năm ngoái, Iran đã tử hình Majid Jamali Fashi sau khi kết án người này tội làm gián điệp cho Mossad và giữ vai trò chính trong vụ ám sát một nhà khoa học hạt nhân hàng đầu của Iran hồi tháng 1/2010 để nhận khoản thù lao 120.000 USD. Cũng cùng thời gian này, một tòa án ở Iran kết tội 13 người làm gián điệp cho Mossad. Hiện tại, Tehran cũng đang giam giữ một người Iran gốc Mỹ tên là Amir Mirzai Hekmati cũng với tội danh làm gián điệp cho CIA. Hekmati từng là lính thủy đánh bộ Mỹ.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm