Iran gửi đe doạ tới tàu sân bay Mỹ

04/01/2012 07:27 GMT+7 | Trong nước

(TT&VH) - Hôm 3/1, Iran tuyên bố sẽ hành động nếu chiếc tàu sân bay Mỹ đã rời vùng Vịnh để tránh một cuộc diễn tập quân sự của nước này trở lại Vịnh Ba Tư. "Tàu sân bay của kẻ thù đã di chuyển tới Biển Oman vì cuộc tập trận của chúng tôi. Tôi khuyến cáo tàu sân bay Mỹ không trở lại Vịnh Ba Tư" - hãng tin IRNA dẫn lời tư lệnh quân đội Iran Ataollah Salehi cho biết.

Ông này nói thêm rằng Iran không có thói quen đưa ra hơn một lần những lời cảnh báo, nên con tàu sân bay Mỹ chớ dại trở lại.

Ông Salehi không nêu tên con tàu sân bay nào bị cảnh cáo, hoặc nói chi tiết việc Iran sẽ sử dụng biện pháp gì nếu con tàu trở lại.

Iran đã hoàn tất 10 ngày diễn tập hải quân tại vùng Vịnh vào hôm 2/1 và nói rằng nếu các các nước lớn ban lệnh cấm vận xuất khẩu dầu lửa, họ có thể sẽ đóng cửa Eo biển Hormuz, nơi chịu trách nhiệm chuyên chở 40% lượng dầu thô của thế giới. Tuy nhiên Hạm đội 5 của Mỹ, hiện đóng ở Bahrain, tuyên bố sẽ không để tình trạng vận chuyển dầu lửa bị ảnh hưởng tại eo biển trên.

Iran sau đó nói lại rằng họ không có chủ ý phong toả Eo biển Hormuz, nhưng sau đó vẫn tiến hành các cuộc diễn tập với nội dung đóng cửa eo biển này. Hiện Liên minh châu Âu đang cân nhắc việc theo chân Mỹ trong việc cấm nhập khẩu dầu lửa từ Iran.

V.L

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm