Hơn 60 nữ sinh Afghanistan trúng độc không rõ nguyên nhân

01/07/2018 20:55 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 1/7, hơn 60 nữ sinh ở huyện Jabalus Saraj, tỉnh Parwan, miền Đông Afghanistan đã bị trúng độc không rõ nguyên nhân.

Người phát ngôn cảnh sát tỉnh Parwan Salim Nuri cho biết vụ việc xảy ra tại trường nữ sinh Zarbia sáng cùng ngày song không cung cấp thông tin chi tiết.

Chú thích ảnh
(Nguồn: nydailynews.com)

Trong khi đó, Phó Giám đốc Sở Giáo dục tỉnh Parwan Nizamudin Rahimi cho biết nguồn gốc chất độc là nước uống từ một kênh đào gần đó.

Theo đó, tất cả các nữ sinh bị trúng độc đã được đưa đến bệnh viện tại thành phố Charikar. Lãnh đạo cơ quan y tế Charikar cho biết khoảng 100 nữ sinh đã được đưa đến bệnh viện để điều trị.

Một cuộc điều tra đã được tiến hành nhằm xác định nguyên nhân.

Afghanistan: Nổ lớn ở tỉnh Nangarhar, ít nhất 40 người thương vong

Afghanistan: Nổ lớn ở tỉnh Nangarhar, ít nhất 40 người thương vong

Giới chức Afghanistan cho biết một vụ nổ lớn gây thương vong đã xảy ra ngày 17/6 bên ngoài một tòa nhà của cơ quan công quyền ở tỉnh Nangarhar, phía Đông Afghanistan và gần lãnh sự Ấn Độ.

TTXVN/Báo Tin tức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm