Hệ thống phòng thủ tên lửa Mỹ không làm tổn hại tiềm năng hạt nhân Nga

24/05/2013 09:53 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Nga có thể không phải lo lắng về việc triển khai hệ thống phòng thủ chống tên lửa ở Châu Âu sẽ làm giảm hoạt động của kho vũ khí hạt nhân Nga.

Quyền Phó Ngoại trưởng Mỹ Rouz Gettemiuller tuyên bố như vậy tại Hội nghị an ninh châu Âu đang diễn ra tại Nga.

“Tất cả đều biết về vấn đề phòng thủ chống tên lửa toàn cầu và mối tương quan với các lực lượng hạt nhân chiến lược. Ngày hôm nay Nga có thể không phải lo lắng về vấn đề rằng các hành động của chúng tôi sẽ làm giảm hoạt động của kho vũ khí nguyên tử Nga” - bà Rouz Gettemiuller nói.

Trước đó, Tổng Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga, Đại tướng Gerasimov đã tuyên bố rằng Nga sẽ cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược chỉ khi nào tin tưởng được rằng sự phát triển của hệ thống phòng thủ tên lửa toàn cầu của Mỹ không làm tổn hại tiềm năng kiềm chế hạt nhân của Nga.

Theo lời bà Rouz Gettemiuller, hợp tác của Nga và Mỹ về vấn đề phòng thủ chống tên lửa là “vì lợi ích chung của chúng ta”.

Danh Nguyễn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm