Hành trình mang ảnh, di chúc, bản 'Tuyên ngôn Độc lập' của Chủ tịch Hồ Chí Minh lên vũ trụ của anh hùng Phạm Tuân

23/07/2015 20:52 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Việt Nam là nước châu Á đầu tiên tham gia chinh phục khoảng không vũ trụ với chuyến bay của nhà du hành Phạm Tuân vào ngày 23/7/1980.
Trong chuyến bay lịch sử này, nhà du hành Phạm Tuân của Việt Nam đã mang lên vũ trụ cờ Việt Nam, bản "Tuyên ngôn độc lập", di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ảnh của Người và một nắm đất ở Ba Đình để đo và xây dựng bản đồ độ ẩm sông Hồng. Ngoài ra, Phạm Tuân còn mang theo bèo hoa dâu và phong thư.

Tất cả những thứ ấy được đóng đấu trạm vũ trụ và mang trở về mặt đất/.

Đồ họa của TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm