Hành khách máy bay Airbus A320 gặp nạn ở Pháp nghĩ gì trong những giờ phút cuối?

25/03/2015 19:35 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Trong quá trình máy bay Airbus A320-200 của hãng hàng không Germanwings hạ dần độ cao trước khi đâm vào vách núi Alps, nhiều khả năng hành khách cùng các thành viên phi hành đoàn đã không thể nhận thức được những gì sắp xảy ra với họ. 

Các khoang hành khách và khoang lái trên chuyến bay mang số hiệu 4U9525 của hãng Germanwings có thể đã rơi vào tình trạng giảm hoặc mất áp suất khi rơi. Việc này khiến những người trên máy bay bị thiếu oxy trong máu, dẫn đến tình trạng chóng mặt, thậm chí rơi vào ảo giác.

Những người thiếu dưỡng khí trầm trọng nhất có thể mất đi nhận thức về những gì đang xảy ra xung quanh. .


Một mảnh vỡ của chiếc máy bay xấu số

Hiện tượng thiếu dưỡng khí tương tự có thể đã xảy ra trong vụ máy bay mang số hiệu MH370 của hãng Malaysia Airlines mất tích hồi năm ngoái, Ban An toàn Giao thông vận tải Australia từng ra báo cáo nói rằng các hành khách MH370 có thể đã chết ngạt trước khi máy bay rơi xuống biển. "Giả thuyết này là hợp lý nhất để giải thích việc không hề có tín hiệu trả lời từ phi hành đoàn, trong những giờ phút cuối cùng của máy bay MH370" - báo cáo cho biết.

Phan Vân Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm