Hàng triệu người Anh bỏ ôtô do giá xăng đắt đỏ

06/07/2011 09:17 GMT+7 | Trong nước

Theo điều tra của Công ty Bảo hiểm Sainsbury’s, khoảng 1,3 triệu người ở Anh đã phải từ bỏ thói quen ngồi sau vôlăng trong năm vừa qua do giá nhiên liệu tăng đúng vào thời điểm kinh tế suy thoái.


Ảnh chỉ có tính minh họa - Nguồn: Internet

Tính tới tháng 5/2011, trung bình mỗi người bỏ ra khoảng 1.720 bảng/năm (56,7 triệu đồng) để đổ xăng, tăng gần 1/3 so với năm trước.

Theo công ty bảo hiểm AA, giá xăng trung bình tại thời điểm này ở Anh vào khoảng 1,36 bảng/lít (45.000 đồng), tăng 0,25 cent so với cách đây một tháng.

Giá nhiên liệu đắt đỏ khiến 3/4 người dân Anh phải thay đổi thói quen lái xe ôtô. Nhiều người khác (26%) chọn cách không đổ đầy bình xăng hoặc đổ với số tiền nhất định.

Khoảng 45% số người đi ôtô riêng - tức 16,5 triệu người - giảm bớt sử dụng xe cá nhân; 7% dùng chung xe với người khác và 10% “xuống đời” xe để tiết kiệm tiền.

Những số liệu chính thức cho thấy chi phí sinh hoạt đắt đỏ, nhất là thực phẩm và điện gas tăng giá, đang đè nặng lên vai người nghèo, buộc họ phải cắt giảm các khoản chi tiêu.

Theo TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm