Hàng trăm phụ nữ Tunisia 'chiến đấu' cùng chồng trong hàng ngũ IS

15/12/2016 07:34 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Nhật báo Assarih ngày 14/12 dẫn các nguồn tin an ninh chính thức của Tunisia cho biết có 105 phụ nữ Tunisia tuổi từ 19 đến 38 đứng trong hàng ngũ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS).

Theo nguồn tin trên, nhiều người trong số này quyết định gia nhập IS để cùng sát cánh với chồng của họ hiện đang là các tay súng thánh chiến của tổ chức khủng bố này, trong khi một số khác bị cưỡng bức gia nhập IS.


Ảnh minh họa. Nguồn: PA/Anthony Deutsch

Trong số các phụ nữ Tunisia gia nhập IS, có nhiều người trước đây đã từng là bác sỹ, công nhân, y tá, làm kinh doanh, công nhân trong các nhà máy. Khi đứng trong hàng ngũ IS, những người này chịu trách nhiệm chăm sóc các chiến binh thánh chiến IS bị thương trong các đợt không kích hay trong các cuộc giao tranh.

Cũng theo nguồn tin trên, 31 phụ nữ Tunisia đã bị thiệt mạng trong các đợt không kích nhằm vào các trại của IS, nhất là tại Sabratha và tại Sorman (Libya). 20 phụ nữ Tunisia khác hiện đang bị giam giữ tại các nhà tù của Libya.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm