Hàng trăm người thương vong trong trận động đất tại Nhật Bản

15/04/2016 07:50 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Giới chức Nhật Bản cho biết hai trận động đất mạnh xảy ra tại đảo Kyushu, miền Tây Nam nước này trong ngày 14/4 đã khiến hàng trăm người bị thương và một số ngôi nhà đổ sập. Các quan chức địa phương Nhật Bản sáng 15/4 xác nhận đã có ít nhất 9 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương trong trận động đất mạnh.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho hay trận động đất thứ nhất mạnh 6,4 độ Richter đã xảy ra tại tỉnh Kumamoto vào lúc 21h26 giờ địa phương (19h26 giờ Việt Nam). Tâm chấn ở độ sâu 10 km. Trận động đất thứ hai xảy ra sau đó khoảng 30 phút với cường độ 5,7 độ Richter.


Người dân đổ xuống đường phố do lo ngại dư chấn sau động đất ở thành phố Kumamoto ngày 14/4. Ảnh: AFP/ TTXVN

Đài truyền hình NHK đưa tin động đất đã khiến một số toà nhà bị sập tại thị trấn Mashiki và có khả năng vẫn còn người bị mắc kẹt bên trong. Một trận hoả hoạn cũng đã xảy ra gần Mashiki. Hiện dịch vụ tàu tốc hành Shinkasen trên đảo đã bị dừng lại.

Một quan chức giấu tên tại nhà máy hạt nhân Sendai khẳng định nhà máy này vẫn hoạt động bình thường song công tác kiểm tra vẫn đang được tiến hành. Theo Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga, chính phủ đã thành lập một nhóm đặc biệt nhằm thu thập thông tin về thương vong và thiệt hại do động đất, đồng thời khẳng định chính quyền đang nỗ lự hết mình để triển khai các biện pháp ứng phó thảm hoạ khẩn cấp, trong đó ưu tiên nỗ lực giải cứu các nạn nhân.

Tính đến 5 giờ sáng 15/4 giờ địa phương (3 giờ Hà Nội), ít nhất 765 người đã phải điều trị do bị thương, trong đó 53 người bị thương nặng. Khoảng 44.400 người đã phải rời nhà tạm trú tại 500 đại điểm khác nhau ở quận Kumamoto. Lực lượng cứu hộ đã làm việc xuyên đêm để tìm kiếm những người được cho là bị mắc kẹt trong các đống đổ nát. Ngoài ra, lính cứu hỏa cũng được điều động để dập tắt một số đám cháy có khả năng là do động đất gây ra.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản thông báo tính đến 6 h sáng 15/4 (4 giờ Hà Nội), đã ghi nhận được 103 dư chấn sau động đất, đồng thời cảnh báo sẽ tiếp tục xuất hiện dư chấn lên tới 6 độ theo thang đo động đất của Nhật Bản.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tuyên bố chính phủ sẽ làm hết khả năng để hỗ trợ các nạn nhân của trận động đất, đặc biệt là cung cấp thức ăn, nhu yếu phẩm và thuốc men. Cơ quan Cảnh sát quốc gia Nhật Bản cho biết hơn 1.000 cảnh sát từ các khu vực lân cận đã được điều động tới khu vực xảy ra thiên tai.

Trận động đất trên xảy ra tại quận Kumamoto vào lúc 21h26 giờ địa phương (19h26 giờ Việt Nam). Tâm chấn ở độ sâu 11 km. Đây là trận động đất đầu tiên đạt mức cao tối đa 7 độ theo thang đo động đất của Nhật Bản kể từ thảm họa động đất sóng thần ở miền Đông Bắc nước này ngày 11/3/2011.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm