Hàn Quốc xúc tiến cho đàm phán quân sự liên Triều

10/01/2018 15:44 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Theo hãng thông tấn Yonhap, Hàn Quốc ngày 10/1 đã bắt đầu các bước chuẩn bị cho cuộc đàm phán quân sự đầu tiên với Triều Tiên trong suốt hơn 3 năm qua.

Đây là bước tiếp theo của thỏa thuận đạt được tại cuộc đàm phán cấp cao vừa diễn ra ngày 9/1 về việc Triều Tiên cử đoàn tham dự Thế vận hội (Olympic) mùa Đông PyeongChang 2018 tại Hàn Quốc dự kiến diễn ra trong tháng tới.

Chú thích ảnh
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (thứ 2, phải) chủ trì tại một cuộc họp ở Seoul. Ảnh: EPA/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại Seoul cho biết theo dự kiến, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc sẽ đề nghị thời điểm và địa điểm cho các cuộc đàm phán sắp tới, có thể là vào cuối tuần này hoặc tuần sau, thông qua đường dây nóng quân sự liên Triều vừa được nối lại. Bộ trên dự kiến cũng sẽ nêu đề xuất giảm căng thẳng dọc tuyến biên giới chung giữa hai miền Triều Tiên.

Cấp bậc của các trưởng đoàn của các cuộc đàm phán này sẽ phụ thuộc vào kết quả của các cuộc tham vấn giữa hai bên, với quan điểm rằng sẽ bắt đầu bằng các cuộc thương lượng ở cấp làm việc. Tuy nhiên, một quan chức thuộc Chính phủ Hàn Quốc cho rằng hai miền sẽ cần tiến hành các cuộc hội đàm cấp tướng để đề cập tới vấn đề ngừng các buổi phát thanh qua biên giới sử dụng hệ thống loa phóng thanh, cũng như các đợt rải truyền đơn.

Bộ Thống nhất Hàn Quốc cùng ngày cũng bày tỏ hy vọng hai miền Triều Tiên có thể tiến hành các cuộc đối thoại cấp làm việc về việc Bình Nhưỡng tham gia Olympic mùa Đông PyeongChang 2018 sớm nhất trong tuần này. Phát biểu họp báo, người phát ngôn bộ trên Baik Tae-hyun khẳng định Seoul "luôn mở cửa với đối thoại".

Đàm phán liên Triều sụp đổ

Đàm phán liên Triều sụp đổ

Các cuộc đàm phán quân sự giữa Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên đã bất ngờ sụp đổ hôm 9/2, do đại biểu Triều Tiên rời khỏi cuộc đối thoại và không thông qua thời hạn cụ thể cho cuộc gặp gỡ tiếp theo.

Theo tuyên bố chung của cuộc đàm phán cấp cao ngày 9/1, phía Triều Tiên sẽ cử đoàn Ủy ban Olympic Quốc gia, các vận động viên, đội cổ vũ, đội biểu diễn nghệ thuật, cổ động viên, một đoàn trình diễn Taekwondo và đoàn phóng viên.

Phía Hàn Quốc sẽ cung cấp những cơ sở và tiện nghi cần thiết cho đoàn Triều Tiên. Trong khi đó, việc đi lại của đoàn Triều Tiên sẽ được hai bên nhất trí tại một cuộc họp cấp làm việc.

Seoul có kế hoạch thành lập một nhóm chuyên trách bao gồm nhiều cơ quan chính phủ trong tuần tới làm nhiệm vụ chuẩn bị cho sự tham gia của đoàn Triều Tiên tại Olympic mùa Đông Pyeongchang 2018.

Ông Baik Tae-hyun nêu rõ Hàn Quốc có kế hoạch hợp tác chặt chẽ với ủy ban trừng phạt Triều Tiên của Liên hợp quốc và Mỹ để tránh công tác hỗ trợ đoàn Triều Tiên tại Olympic ảnh hưởng tới các lệnh trừng phạt của Hội đồng Bảo an LHQ.

Trong một diễn biến khác, một quan chức ngoại giao Mỹ ngày 9/1 cho biết chính phủ nước này đã thông qua thỏa thuận bán 4 tên lửa đánh chặn cho Nhật Bản nhằm giúp Tokyo tăng cường năng lực phòng thủ trước mối đe dọa hạt nhân và tên lửa từ Triều Tiên.

Quan chức trên cho biết thương vụ này theo đúng tinh thần cam kết của Tổng thống Mỹ Donald Trump về "cung cấp năng lực phòng vệ bổ sung cho các đồng minh đối mặt với đe dọa từ hành vi khiêu khích của Triều Tiên".

Bộ Ngoại giao Mỹ cùng ngày đã đề nghị Quốc hội thông qua thỏa thuận trị giá 133 triệu USD trên bao gồm 4 tên lửa đánh chặn cùng các phần cứng liên quan. Các tên lửa này có thể phóng từ các tàu khu trục hoặc từ hệ thống mặt đất.

Hồi tháng 12/2017, Nhật Bản thông báo sẽ tăng cường hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo của mình với quyết định đưa vào trực chiến hệ thống phòng thủ tên lửa mặt đất Aegis.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm