Hàn Quốc muốn đưa thượng đỉnh Mỹ - Triều trở lại đúng 'đường ray'

25/05/2018 20:20 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Hàn Quốc sẽ duy trì các nỗ lực nhằm cải thiện quan hệ với Triều Tiên và thúc đẩy việc trao đổi thông tin trực tiếp giữa lãnh đạo Triều Tiên và Mỹ nhằm đưa các cuộc đối thoại của hai nước này trở về đúng lộ trình.

Đây là tuyên bố của giới chức Hàn Quốc đưa ra tại cuộc họp của Hội đồng An ninh Quốc gia Hàn Quốc (NSC) ngày 25/5.

Giám đốc Văn phòng An ninh Quốc gia thuộc Phủ Tổng thống Hàn Quốc Chung Eui-yong. Ảnh: yonhapnews.co.kr
Giám đốc Văn phòng An ninh Quốc gia thuộc Phủ Tổng thống Hàn Quốc Chung Eui-yong. Ảnh: yonhapnews.co.kr

NSC đã tiến hành cuộc họp dưới sự chủ trì của Giám đốc Văn phòng An ninh Quốc gia thuộc Phủ Tổng thống Hàn Quốc Chung Eui-yong cùng với sự tham gia của các quan chức an ninh và ngoại giao Hàn Quốc. Cuộc họp kéo dài trong 1 giờ và diễn ra chỉ một ngày sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố hủy cuộc gặp thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un dự kiến vào ngày 12/6 tới tại Singapore.

Thư ký báo chí của Phủ Tổng thống Yoon Young-chan cho biết các thành viên NSC đã nhất trí về tầm quan trọng của việc duy trì nỗ lực nhằm cải thiện quan hệ liên Triều như đã thỏa thuận trong Tuyên bố chung Panmujom ngày 27/4 vừa qua, qua đó góp phần thúc đẩy cải thiện quan hệ Washington và Bình Nhưỡng và tạo đà hướng tới việc phi hạt nhân hóa hoàn toàn Bán đảo Triều Tiên.

Cũng liên quan đến quyết định của Tổng thống Trump hủy cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều dự kiến vào tháng 6 tới tại Singapore, Chính phủ Đức đã ra tuyên bố bày tỏ sự tiếc nuối về việc sự kiện lịch sử này chưa thể diễn ra. Người phát ngôn Chính phủ Đức nhấn mạnh quan điểm của Berlin rằng cuộc đối thoại cấp cao nhất giữa hai nước là bước tiến quan trọng nhằm giảm căng thẳng trong vấn đề Triều Tiên.

Phản ứng về động thái hủy cuộc gặp thượng đỉnh của Mỹ, phía Triều Tiên tuyên bố luôn sẵn sàng đàm phán với Mỹ "bất cứ lúc nào theo bất cứ thể thức nào". Trong khi đó, Hàn Quốc nhấn mạnh rằng Seoul sẽ tiếp tục các nỗ lực của mình nhằm hỗ trợ kênh liên lạc trực tiếp giữa nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên, qua đó giúp hai nước tiến hành đối thoại trực tiếp trong tương lai.

Mỹ-Triều Tiên có thể trở lại trạng thái khủng hoảng

Mỹ-Triều Tiên có thể trở lại trạng thái khủng hoảng

Theo Reuters, việc Tổng thống Mỹ Donald Trump hủy bỏ hội nghị thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có nguy cơ đẩy Washington và Bình Nhưỡng trở lại một kiểu khủng hoảng, dù cả hai bên có thể đều lo lắng về việc để cho tình huống này leo thang thành những lo ngại chiến tranh như đã từng xảy ra hồi năm ngoái.

TTXVN/Báo Tin tức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm