Hàn Quốc không tin Mỹ tấn công phủ đầu Triều Tiên

10/04/2017 12:01 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc) ngày 10/4 cho biết nước này đã hạ thấp khả năng Mỹ sẽ tấn công phủ đầu Triều Tiên, đồng thời tuyên bố Seoul mong muốn giải quyết vấn đề hạt nhân Triều Tiên một cách hòa bình.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, người phát ngôn Lee Duck-hang của Bộ Thống nhất Hàn Quốc thông báo: “Mỹ đã tuyên bố ủng hộ chính sách của Hàn Quốc đối với Triều Tiên và Chính phủ Hàn Quốc mong muốn giải quyết mọi vấn đề một cách hòa bình”.

Quan chức này còn nhấn mạnh rằng việc quan trọng hiện nay là duy trì hòa bình và ổn định trên Bán đảo Triều Tiên bằng cách giải quyết các vấn đề về tên lửa và vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng “một cách khôn khéo”, đồng thời cho biết Seoul sẽ tham vấn chặt chẽ với Mỹ và các nước láng giềng nhằm đạt được việc này.


Tên lửa được phóng lên trong cuộc diễn tập của các đơn vị pháo binh thuộc Lực lượng chiến lược của Quân đội Nhân dân Triều Tiên. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Ông Lee cũng tuyên bố chính sách hiện nay của Chính phủ Hàn Quốc tập trung vào các biện pháp cấm vận và sức ép chống Triều Tiên. Ông nhấn mạnh: “Điều này không phải là để tạo ra khả năng xảy ra căng thẳng và đối đầu quân sự”.

Cùng ngày 10/4, nguồn tin của quân đội Hàn Quốc xác nhận Mỹ lđang đưa tàu sân bay USS Carl Vinson chạy bằng năng lượng nguyên tử tới vùng biển gần Bán đảo Triều Tiên do lo ngại về các hành động khiêu khích của Triều Tiên.

Người phát ngôn Moon Sang-gyun của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc tuyên bố tại một cuộc họp báo: “Việc triển khai trên là để thể hiện sự nhận thức của Mỹ về tính nghiêm trọng của tình hình trên Bán đảo Triều Tiên”. Ông còn cho biết động thái này là nhằm tăng cường khả năng phòng vệ trước các hành động khiêu khích chiến lược của Triều Tiên như thử hạt nhân và phóng tên lửa.

 Ngoài tàu sân bay kể trên, nhóm tấn công Carl Vinson còn có 2 chiếc tàu khu trục và 1 chiếc tàu tuần tiễu được trang bị tên lửa dẫn đường, có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo. Theo kế hoạch ban đầu, nhóm tàu này sẽ ghé vào cảng ở Australia. Việc triển khai nhóm tàu tới khu vực Bán đảo Triều Tiên lần này được cho là bất thường do tàu sân bay Carl Vinson vừa tới Hàn Quốc cách đây chưa đầy 1 tháng.

Cũng trong ngày 10/4, Đặc phái viên về vấn đề hạt nhân của Trung Quốc, Vũ Đại Vĩ đã tới Hàn Quốc để thảo luận về các biện pháp liên quan đến vấn đề hạt nhân Triều Tiên.

Bộ Ngoại giao nước Hàn Quốc cho biết ông Vũ Đại Vĩ sẽ có cuộc gặp người đồng cấp Hàn Quốc Kim Hong-kyun vào chiều 10/4. Đặc phái viên Trung Quốc tới Hàn Quốc sau khi diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ Trung tuần qua mà tại đó lãnh đạo hai nước đã đề cập nhiều nội dung liên quan đến vấn đề hạt nhân Triều Tiên.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm