Hàn Quốc khẳng định văn phòng liên lạc không cung cấp cho Triều Tiên bất kỳ lợi ích kinh tế nào

20/08/2018 12:37 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Người phát ngôn Phủ tổng thống Hàn Quốc Kim Eui-kyeom ngày 20/8 cho biết việc triển khai kế hoạch thành lập Văn phòng Liên lạc liên Triều tại thành phố biên giới Kaesong của Triều Tiên không vi phạm các lệnh trừng phạt nhằm vào quốc gia này.

Phát biểu với báo giới, quan chức Phủ tổng thống Hàn Quốc khẳng định: "Việc thành lập một văn phòng liên lạc là dự án thiết yếu nhằm giảm những căng thẳng quân sự, đem lại nền hòa bình lâu dài trên Bán đảo Triều Tiên, và việc duy trì liên lạc liên tục giữa Seoul và Bình Nhưỡng sẽ góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa giữa Triều Tiên và Mỹ".

Chú thích ảnh
Các quan chức Hàn Quốc và Triều Tiên thảo luận về việc thành lập văn phòng liên lạc liên Triều tại thành phố Kaesong ngày 8/6. Ảnh: (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Ông Kim Eui-kyeom nhấn mạnh lý do cơ bản của việc áp đặt các lệnh trừng phạt với Triều Tiên cũng là tiến tới phi hạt nhân hóa, đồng thời việc cung cấp năng lượng và những cung ứng khác cho văn phòng này hoàn toàn chỉ vì sự thuận tiện của các quan chức Hàn Quốc làm việc tại đây. Người phát ngôn nêu rõ việc thành lập văn phòng này "không cung cấp cho Triều Tiên bất kỳ lợi ích kinh tế nào" và "thật sự sai lầm nếu coi vấn đề Văn phòng Liên lạc liên Triều là một sự vi phạm các lệnh trừng phạt".    

Trước đó, ngày 27/4, tại cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử diễn ra tại Khu phi quân sự giữa hai miền, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã nhất trí thiết lập Văn phòng Liên lạc liên Triều nhằm tạo thuận lợi cho việc trao đổi thông tin giữa hai bên. Kể từ đó, giới chức hai miền Triều Tiên đã tiến hành nhiều cuộc đàm phán thảo luận chi tiết về kế hoạch này.

Lý do Quốc hội Hàn Quốc không phê chuẩn nghị quyết ủng hộ Tuyên bố chung liên Triều

Lý do Quốc hội Hàn Quốc không phê chuẩn nghị quyết ủng hộ Tuyên bố chung liên Triều

Truyền thông Hàn Quốc đưa tin, ngày 28/5, Quốc hội Hàn Quốc đã không thông qua dự thảo nghị quyết ủng hộ Tuyên bố Panmunjeom được lãnh đạo Hàn Quốc và Triều Tiên ký tại Hội nghị Thượng đỉnh liên Triều ngày 27/4 vừa qua.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm