Hàn Quốc hối hả vừa tập trận vừa diễn tập quân sự

17/08/2015 15:44 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye ngày 17/8 kêu gọi quân đội duy trì tình trạng sẵn sàng chiến đấu trong bối cảnh căng thẳng đang gia tăng trên Bán đảo Triều Tiên.

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc dẫn lời Tổng thống Park Geun-hye tại một cuộc họp nội các nhấn mạnh Hàn Quốc cần duy trì tình trạng sẵn sàng chiến đấu cao của quân đội để bảo vệ cuộc sống và tài sản của người dân trước sự gia tăng các hành động khiêu khích và các mối đe dọa quân sự do Triều Tiên tạo ra.

Binh lính Hàn Quốc tham gia cuộc diễn tập Ulchi

Cùng ngày, Hàn Quốc đã bắt đầu cuộc diễn tập thường niên kéo dài 4 ngày mang tên “Ulchi” để kiểm tra khả năng đối phó với các tình huống khẩn cấp của đất nước. Hoạt động này diễn ra trùng thời điểm với cuộc tập trận quân sự thường niên chung giữa Hàn Quốc và Mỹ mang tên “Người bảo vệ tự do Ulchi”, mà phía Triều Tiên lên án là một cuộc tập dượt để xâm lược miền Bắc còn Hàn Quốc và Mỹ thì nói là một hoạt động chỉ mang tính phòng vệ thuần túy.

Gần đây, tình hình trên Bán đảo Triều Tiên trở nên căng thẳng hơn sau vụ nổ mìn hồi đầu tháng này làm 2 binh sỹ Hàn Quốc bị thương tại khu phi quân sự chia cắt hai miền Triều Tiên và vụ việc này được cho là do phía Triều Tiên thực hiện. Để trả đũa, Hàn Quốc đã nối lại các buổi phát thanh chống Triều Tiên bằng hệ thống loa phóng thanh công suất lớn dọc theo tuyến biên giới. Phía Triều Tiên cảnh báo sẽ thực hiện “các đòn tấn công không phân biệt” nếu Hàn Quốc không ngừng ngay hoạt động chiến tranh tâm lý này.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm