Hà Nội vẫn ngổn ngang đào xới và khói bụi

27/07/2010 07:20 GMT+7 | Thế giới

(TT&VH Online) - Chỉ còn hơn 2 tháng nữa, Đại lễ 1000 Thăng Long sẽ chính thức diễn ra nhưng đến thời điểm hiện tại, vẫn còn rất nhiều địa điểm trong nội thành ngổn ngang vật liệu xây dựng và bụi bặm.

Với tốc độ phát triển đô thị kéo theo nhu cầu về xây dựng đã khiến thủ đô Hà Nội đang trở thành đại công trường ngay từ trước Đại lễ. Nhưng càng gần đến Đại lễ,dường như Thủ đô càng trở nên bụi bặm hơn vì sự gấp rút phải hoàn thành của các công trình. Từ phố chính cho đến ngoại ô đi đâu cũng gặp bụi và vật liệu xây dựng.

Có thể nói, người đân Thủ đô vẫn chưa thể cảm nhận được không khi Đại lễ 1000 năm Thăng Long đến gần khi vẫn còn rất nhiều con đường ngổn ngang đất đá.

Theo ghi nhận, trên nhiều tuyến phố như Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Xuân Thủy, Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Thái Học, Trần Duy Hưng… đường xá, hè phố cho đến các hạng mục như cống rãnh, mặt nền, đèn chiếu sáng, cây xanh … vẫn đang được chỉnh trang và tu sửa. Mong rằng tất cả các công trình đang thi công  dở dang sẽ kịp hoàn thành để thành phố thực sự xanh, sạch, đẹp đúng dịp Đại lễ của dân tộc.

Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận được trên một số tuyến phố trong nội thành Thủ đô cách Đại lễ 1000 năm Thăng Long 76 ngày:





































































Vũ Ngọc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm