Hà Nội: Cây cổ thụ hàng chục năm tuổi đổ trên phố

08/04/2012 19:50 GMT+7 | Thế giới


Một cây cổ thụ hàng chục năm tuổi bỗng dưng gãy ngang thân, đổ ập xuống vỉa hè. Đại diện Công ty cây xanh Hà Nội cho hay, nguyên nhân sự việc là do thân cây đã bị chết cách đây vài năm.

Hiện trường vụ việc - Ảnh: Sơn Bách/Vietnam+

Sự việc trên xảy ra vào khoảng 10 giờ sáng nay, 8/4, tại trước cửa số nhà 16 phố Tràng Thi, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.


Những nhân chứng có mặt cho hay, vào khoảng thời gian trên, mọi người bỗng nghe thấy một tiếng động lớn ngoài đường. Hoảng hốt chạy ra, họ đã thấy cây cổ thụ hàng chục năm tuổi trước cửa số nhà 16 đã gãy từ ngang thân.

“Lúc này có một ô tô đi qua nhưng rất may cây không đổ vào,” chị Hiền, một người chứng kiến kể lại.

Theo quan sát của phóng viên, cây bị đổ là một cụm cộng sinh. Phần gốc là của một cây cổ thụ đã chết lâu năm. Mọc phía trên là một cây si khác có kích cỡ lớn, rễ bám chằng chịt.

Cây bị đổ chắn ngang một phần đường Tràng Thi khiến các phương tiện lưu thông qua tuyến phố này bị ùn ứ lại. Sau khi sự việc xảy ra, công nhân của Công ty cây xanh Hà Nội đã có mặt để tiến hành giải tỏa hiện trường, cưa gọn các cành lá...

Đến khoảng 11 giờ 15 phút, các phương tiện qua khu vực này đã có thể lưu thông bình thường.

Đại diện công ty Cây xanh Hà Nội cho biết, cây bị gãy do thân cây đã bị chết cách đây vài năm, phần trên thân do cây si sống cộng sinh lâu năm, cành lá xum xuê, nặng trĩu khiến thân cây không thể bám trụ nổi, và đổ gãy vào sáng nay.

Sau khi sự việc xảy ra, lực lượng cảnh sát giao thông, công an phường Tràng Thi cũng có mặt để tiến hành phân luồng giao thông.

Theo Vietnam+

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm