Hà Lan sẽ trang trí một thánh đường hoa ở Vatican trong Lễ Phục sinh

15/03/2016 16:17 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Vào ngày Phục sinh năm nay (27/3), khi Giáo hoàng Francis tổ chức dịp lễ này, ban thờ trước vương cung thánh đường St Peter sẽ được trang trí với khoảng 30.000 bông hoa.

Quảng trường này sẽ tràn ngập màu vàng, tím đậm, da cam, trong khi hàng trăm cây phi yến cao sẽ trang trí các dãy cột nổi tiếng xung quanh quảng trường.


Giáo hoàng Francis tại Tòa thánh Vatican

Sau đó, khi ban phước lành cho thành phố Roma và cả thế giới, Giáo hoàng sẽ xuất hiện trên balcon được trang trí bởi những bông hồng trắng. Có điều, những bông hoa này không phải là sản phẩm của các linh mục và nữ tu sĩ trong các khu vườn của Vatican, mà là “công trình” của một nhóm người trồng hoa đến từ Hà Lan. Họ sẽ nhận được lời cảm ơn của Giáo hoàng từ balcon và sau đó ngài sẽ đích thân tiếp đón họ.


Vương cung thánh đường St Peter ở Vatican

Kể từ năm 1986, Hà Lan, đất nước xuất khẩu hoa lớn nhất thế giới, đã có trách nhiệm trang trí hoa cho vương cung thánh đường St Peter vào dịp lễ Phục sinh. Truyền thống này được hình thành sau chuyến viếng thăm đầy tranh cãi tới Hà Lan của Giáo hoàng John Paul II một năm trước đó.

Chuyến thăm này đã vấp phải nhiều sự phản đối. Tuy nhiên, đón chào Giáo hoàng nồng nhiệt nhất là Hiệp hội Hoa Quốc gia Hà Lan, Bloemenbureau. Sau này, Vatican đã chấp thuận để Hà Lan có trách nhiệm trang trí hoa cho Vatican trong ngày lễ Phục sinh.


Giáo hoàng Francis trong một buổi làm lễ ở Vatican

Đây không phải là một nhiệm vụ đơn giản, mà phải mất hàng tháng chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu, bắt đầu từ mùa Thu. Từ tháng 2, các nghệ nhân đã đặt đèn vào nhà kính nhằm tạo nhiệt độ làm sao để hoa có thể nở vào ngày Phục sinh và họ có thể chuyển hoa tới Vatican từ ngày 22/3.

Năm nay, nhà thiết kế hoa Paul Deckers, người đã tham gia trang trí St Peter từ năm 1988, phụ trách một nhóm gồm 25 người. Deckers cho biết, việc đặt hoa được bắt đầu từ 6h sáng ngày 26/3 và khâu kiểm tra cuối cùng sẽ được hoàn tất vào sáng sớm ngày 27/3. Vatican đã thông qua các kế hoạch của họ, song nhấn mạnh họ phải làm thế nào để hoa không che các ống kính camera trong quá trình ghi hình buổi lễ.


Nhà thiết kế hoa Hà Lan Paul Deckers

Năm nay, Deckers muốn trang trí hoa làm sao để thể hiện được lòng khoan dung của Chúa, chủ đề Giáo hội đang đề cập tới. Chính vì vậy mà ông đã chọn 3.500 bông hồng các màu, từ hồng nhạt tới màu quả đào.

“Tôi muốn tạo một sự liên kết đầy màu sắc, muốn tạo nên một khung cảnh hoa nói lên được ngôn ngữ và cảm xúc của con người” – Deckers cho biết. Sau ngày lễ Phục sinh, số hoa tươi này sẽ được chuyển tới các nhà thờ và tu viện gần đó, trong khi bóng đèn thì được lắp trong các khu vườn của Vatican.

Tuấn Vĩ
Theo Telegraph

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm