Gần 40 người thương vong do cháy chợ ở Ấn Độ

27/02/2013 15:29 GMT+7 | Trong nước


Ít nhất 19 người thiệt mạng và 20 người bị bỏng nặng trong một vụ hỏa hoạn xảy ra tại khu chợ Surya Sen bán đồ nhựa và giấy tại thành phố Kolkata, bang Tây Bengal, miền Đông nước này, vào rạng sáng 27/2.

Ảnh chỉ có tính chất minh họa. Nguồn: Internet

Một quan chức cấp cao cảnh sát Ấn Độ cho biết đây là khu chợ hoạt động bất hợp pháp, nằm trong một tòa nhà cao 6 tầng, chỉ có một lối ra duy nhất, do đó, con số thương vong còn có thể tăng vì hầu hết những người ở lại qua đêm tại chợ đều bị mắc kẹt sau khi ngọn lửa bùng phát. Hàng trăm lính cứu hỏa đã được điều tới hiện trường, song, phải mất gần 3 giờ sau, ngọn lửa mới được khống chế.

Giới chức địa phương nhận định nguyên nhân của vụ hỏa hoạn có thể do chập điện tại khu nhà ăn ở tầng một của tòa nhà. Hiện các cơ quan chức năng đang tích cực điều tra nguyên nhân chính xác của vụ hỏa hoạn.

Thủ hiến bang Mamata Banerjee đã xuống hiện trường và đánh giá mức độ thiệt hại do vụ hỏa hoạn gây ra, đồng thời chỉ thị sẽ xử lý nghiêm những người có liên quan đến vụ hỏa hoạn.

Trong hơn 10 năm qua, rất nhiều vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra ở Kolkata. Hồi tháng 12/2011, hơn 90 người đã thiệt mạng trong một vụ hỏa hoạn xảy ra tại một bệnh viện ở thành phố này, trong khi trước đó, hồi năm 2010, hỏa hoạn cũng đã cướp đi sinh mạng của hơn 50 người tại tòa nhà lịch sử St Stephen's Court.

Theo TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm