EU đạt được thỏa thuận về đàm phán FTA với Mỹ

15/06/2013 10:32 GMT+7 | Trong nước



Ngày 14/6, các quan chức cấp cao Liên minh châu Âu (EU) cho biết các nước thành viên EU đã đạt được thỏa thuận về việc trao cho Ủy ban châu Âu (EC) sứ mệnh đàm phán với Mỹ về Hiệp định tự do thương mại (FTA).

Theo nguồn tin trên, bộ trưởng thương mại các nước thành viên EU đã nhất trí rằng lĩnh vực nghe nhìn sẽ được loại ra khỏi các cuộc đàm phán theo yêu cầu của Pháp, nhưng EC có quyền đưa ra "bất kỳ vấn đề gì" trong quá trình đàm phán sau này nếu thấy phù hợp, đáp ứng nhu cầu của cả hai bên. Điều này cũng có nghĩa là EC có thể nêu trở lại vấn đề trên tùy thuộc vào tiến trình đàm phán.

Trước đó, Bộ trưởng Văn hóa Pháp Aurelie Filippetti tại EU cho biết "giới hạn đỏ" của Pháp đối với hiệp định trên là các bên không được đưa các sản phẩm văn hóa như phim ảnh, băng đĩa và truyền thông số vào nội dung đàm phán. Theo bà Filippetti, EU sẽ "không được lợi lộc gì" khi đưa lĩnh vực nghe nhìn vào các cuộc thương lượng.

Hiệp định thương mại Mỹ-EU một khi có hiệu lực có thể mang lại cho nền kinh tế EU 119 tỷ euro (150 tỷ USD) mỗi năm và mang lại cho nền kinh tế Mỹ 95 tỷ euro mỗi năm.

Năm 2011, kim ngạch trao đổi thương mại Mỹ - EU đạt trên 600 tỷ USD.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm