Em gái Kim Jong-un có thể sẽ tham gia các cuộc đàm phán với Mỹ

09/03/2018 11:26 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un rất có thể sẽ để người em gái Kim Yo-jong tham gia các cuộc đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Trong tuần này, phái viên Hàn Quốc Chung Eui-yong - Chánh Văn phòng An ninh Quốc gia Phủ Tổng thống Hàn Quốc, đã sang Mỹ truyền đạt thông điệp “khác thường” Triều Tiên gửi gắm tới Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ H.R. McMaster.

Chú thích ảnh
Bà Kim Yo-jong gặp Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in khi tới Hàn Quốc tháng trước. Ảnh: SCMP

Tờ Bưu điện Hoa nam Buổi sáng (SCMP), dẫn một nguồn tin ngoại giao Hàn Quốc giấu tên cho rằng “ông Kim Jong-un có thông điệp rõ ràng. Đó là một điều gì đó khá bất thường. Có thể bà Kim Yo-jong sẽ tham gia các cuộc đàm phán với Mỹ. Hiện bà là vũ khí hiệu quả nhất của Triều Tiên”.

Chú thích ảnh
Bà Kim Yo-jong gặp Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. Ảnh: Yonhap

Bà Kim Yo-jong nằm trong phái đoàn cấp cao Triều Tiên sang Hàn Quốc tháng trước tham dự Lễ khai mạc Olympic Mùa đông Pyeongchang 2018. Trong chuyến thăm kéo dài 3 ngày, bà đã dự tiệc cùng với Tổng thống Hàn Quốc

Moon Jae-in tại Phủ Tổng thống và mời ông sang Bình Nhưỡng. Bà Kim Yo-jong là thành viên đầu tiên trong gia đình nhà lãnh đạo Kim Jong-un tới Hàn Quốc kể từ sau cuộc Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953).

Chú thích ảnh

Bà Kim Yo-jong cũng xuất hiện bên cạnh người anh trai khi đón tiếp phái đoàn Hàn Quốc và tham gia dạ tiệc chiêu đãi quan chức nước láng giềng phương Nam.

Theo giới chuyên gia, sự xuất hiện dày đặc của bà Kim Yo-jong trong các sự kiện đối ngoại vừa qua với Hàn Quốc cho thấy bà có thể đóng vai trò trung tâm trong sự phát triển gần đây của mối quan hệ liên Triều.

Hong Min – Trưởng ban các vấn đề Triều Tiên tại Viện Thống nhất Quốc gia Hàn Quốc – nhận định: “Có khả năng bà Kim Yo-jong là một phần quan trọng trong việc định hình sự thay đổi gần đây về mối quan hệ giữa hai nước”.

Chú thích ảnh
Bà Kim Yo-jong viết vào sổ lưu niệm tại Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc. Ảnh: The Korea Herald  

Chuyến thăm tới Bình Nhưỡng mới đây của đoàn đặc phái viên Hàn Quốc đã thu được kết quả lạc quan, khi hai bên nhất trí lộ trình 6 điểm, trong đó bao gồm tuyên bố của Triều Tiên rằng nước này không thấy cần thiết phải duy trì chương trình hạt nhân chừng nào không nhận thấy bị đe dọa về quân sự và sự an toàn của thể chế được đảm bảo.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm