Dùng cá sấu làm 'quản ngục' để ngăn chặn phạm nhân đào tẩu

09/11/2015 23:29 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Cơ quan cảnh sát phòng chống ma túy Indonesia đã đề xuất xuất xây dựng trại giam trên một hòn đảo được canh gác bởi… cá sấu nhằm ngăn chặn phạm nhân chịu án tử hình vì buôn bán trái phép chất ma túy trốn khỏi nơi giam giữ.
Đề xuất dùng cá sấu canh chừng, ngăn chặn phạm nhân bị kết vì buôn lậu ma túy được chỉ huy trưởng lực lượng cảnh sát bài trừ ma túy Indonesia, Budi Wasesco vừa trình lên Bộ Tư pháp nước này. Ông hiện đang lập kế hoạch đi công tác đến nhiều quần đảo, địa phương tìm kiếm loài cá sấu dữ tợn nhất làm “nhân viên bảo an” trại giam.


Cảnh trong phim James Bond

“Chúng tôi sẽ bố trí nhiều cá sấu mà chúng tôi có thể. Tôi sẽ tìm ra loài cá sấu hung tợn nhất”, ông Budi Waseco trả lời phỏng vấn báo Tempo.

Ông Waseco cho biết cá sấu sẽ ngăn chặn có hiệu quả hơn đối với tội phạm buôn bán ma túy trái phép cố ý vượt ngục vì chúng “không thể ăn hối lộ như nhân viên bảo vệ.

 “Bạn không thể mua chuộc cá sấu. Bạn không thể thuyết phục chúng cho tù nhân trốn thoát”, ông khẳng định.

Tuy nhiên, kế hoạch này vẫn đang ở giai đoạn sơ khai, chưa chọn được địa điểm xây dựng nhà tù.

Người phát ngôn cơ quan cảnh sát phòng chống ma túy Indonesia, ông Slammet Pribadi xác nhận cơ quan hiện đang có những cuộc thảo luận với Bộ Tư pháp về kế hoạch "thật sự giống như trong phim điệp viên James Bond" này.

Huy Ngọc
Theo: scmp.com


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm