Đức hỗ trợ rà phá bom mìn tại miền trung Việt Nam

01/04/2011 17:02 GMT+7 | Thế giới

(TT&VH Online) - CHLB Đức tiếp tục hỗ trợ trong năm 2011 khoảng 800.000 Euro (tương đương 1,12 triệu Đô-la Mỹ) cho hoạt động rà phá bom mìn và nổ (Unexploded ordnance, UXO) tại khu vực miền trung Việt Nam.

Như vậy, trong 13 năm liên tiếp, chính phủ Đức đã hỗ trợ cho chính phủ Việt Nam trong các hoạt động khắc phục hậu quả nặng nề của chiến tranh, góp phần cải thiện điều kiện sống tại khu vực miền trung Việt Nam.

Chương trình rà phá bom mìn nhân đạo được thực hiện bởi tổ chức phi chính phủ Đoàn kết Quốc tế của Đức (SODI) với sự hợp tác chặt chẽ của quân đội Việt Nam và chính quyền tỉnh và địa phương.


SODI là tổ chức phi chính phủ quốc tế duy nhất hoạt động trong lĩnh vực rà phá bom mìn, vật liệu nổ và bắt đầu hoạt động tại tỉnh Thừa Thiên Huế từ 2006.

Kể từ 1998, SODI đã hỗ trợ rà phá bom mìn cho hơn 1000 héc ta đất tại tỉnh Quảng Trị và 500 héc ta đất từ 2006 tại tỉnh Thừa Thiên Huế, góp phần hình thành các khu tái định cư cũng như tăng diện tích sử dụng đất nông nghiệp, tái thiết cơ sở hạ tầng tại địa phương.

Như vậy, tổng kinh phí chính phủ CHLB Đức hỗ trợ cho chính phủ Việt Nam trong hoạt động rà phá bom mìn tại khu vực miền trung Việt Nam tính từ 1998 đã lên đến gần 8,5 triệu Euro.

P.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm