Đức báo động khủng bố, truy đuổi 8 kẻ ngụy trang cảnh sát để đào tẩu

20/11/2015 07:06 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Lực lượng đặc nhiệm của cảnh sát Đức trong rạng sáng 20/11 đang truy tìm các đối tượng bị nghi chuẩn bị tiến hành khủng bố ở thành phố München.

Theo báo chí Đức, cơ quan chức năng nước này đã phát hiện một nhóm đối tượng người Arập được cho là đang chuẩn bị tiến hành khủng bố ở München. Khám xét nơi ở của những đối tượng này ở khách sạn Central Apart thuộc khu vực Berg am Laim của München, cảnh sát phát hiện nhiều bộ đồ đồng phục cảnh sát giả và nhiều bình khí gas.

4 trong số 8 đối tượng bị tình nghi đã tẩu thoát trên hai chiếc xe BMW 3 và BMW 5 màu bạc, một chiếc xe mang biển số của thành phố Hannover còn một chiếc mang biển vùng Main-Taunus, trong đó có 1 đối tượng mang quốc tịch Đức gốc Iran. Cảnh sát München đã phát lệnh truy nã toàn quốc và cảnh sát toàn liên bang Đức hiện đã vào cuộc.

Trước đó, một người dọn phòng biết tiếng Arập ở khách sạn trên đã nghe được cuộc trao đổi bằng tiếng Arập của 7 người đàn ông và 1 người phụ nữ đang ở tại khách sạn về việc chuẩn bị cho "một hành động sắp xảy ra". Sau khi những người này ra khỏi phòng, nhân viên dọn phòng trên đã lẻn vào phòng và phát hiện thấy dưới đệm có nhiều bộ trang phục cảnh sát, được nhóm 8 người trên trao đổi là "dùng để ngụy trang". Người này lập tức báo cho cảnh sát và lực lượng đặc nhiệm của cảnh sát München đã được huy động tới khu vực khách sạn này.

Cảnh sát Đức hiện đang xác minh xem liệu những đối tượng trên có liên quan đến vụ việc xảy ra ở Hannover hôm 17/11 vừa qua hay không, sau khi nguồn tin của cơ quan an ninh Đức tiết lộ ngày 19/11 cho thấy kẻ cầm đầu nhóm khủng bố dự định tấn công trận Đức – Hà Lan là một người đến từ khu vực Arập và có hộ chiếu Đức./.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm