Du hành vòng quanh thế giới trong 4 năm bằng khinh khí cầu

09/12/2013 13:36 GMT+7 | Trong nước

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, ngày 9/12, nhà thám hiểm người New Zealand, Andrew Parker đã chính thức khởi hành chuyến đi vòng quanh thế giới dự kiến kéo dài 4 năm bằng khinh khí cầu từ thành phố Auckland.

Điểm xuất phát của chuyến đi là trường Balmoral, nơi các học sinh đã trao gửi những tấm bưu thiếp tự làm để ông Parker chuyển cho trẻ em trên khắp thế giới. Ông Andrew cho biết ông dự kiến sẽ ghé thăm hơn 200 trường học và gặp gỡ hơn 80.000 học sinh trong chuyến đi của mình.

Hành trình vòng quanh thế giới này dự kiến sẽ đi qua nhiều vùng thuộc Australia, Mông Cổ, Trung Á, rừng rậm ở châu Phi và Nam Mỹ... Điểm dừng chân cuối cùng của hành trình là Chile vào năm 2017.

Ông Parker cho biết mục đích của hành trình này là nhằm xây dựng và nâng cao ý thức về quyền được học tập của tất cả trẻ em trên thế giới, đồng thời gây quỹ ủng hộ cho Quỹ nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF).

P.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm