ĐỘT PHÁ: Nga sản xuất hàng loạt 'siêu' máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 (T-50)

01/09/2016 22:07 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) -  Hôm nay, nguyên mẫu của chiến đấu cơ thế hệ thứ 5 PAK FA (T-50)  với động cơ "giai đoạn đầu" -  "sản phẩm 117" - đã được đưa vào sản xuất hàng loạt. Tuy nhiên, đây mới chỉ là khởi đầu.

Được biết, động cơ của "giai đoạn hai" sẽ có hiệu suất nhiên liệu và tỷ trọng lực đẩy cao hơn nhiều "sản phẩm 117", về cấu trúc công nghệ và cấp độ các thông số cũng sẽ đáp ứng tiêu chuẩn thế giới của động cơ thế hệ thứ 5.


Ông Vladimir Putin trong cuộc thử nghiệm máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm T-50 hồi năm 2010

Công tác thử nghiệm chiến đấu T-50 của Nga sẽ được hoàn thành trong những tháng tới - một nguồn tin từ tổ hợp quân sự - công nghiệp nói với Sputnik hôm qua.

"Chúng tôi nói về T-50 sản xuất "giai đoạn đầu", với các động cơ có sẵn… Bộ Quốc phòng đang hoàn thành thử nghiệm cấp nhà nước, khi đó sẽ có biên bản nghiệm thu cuối cùng. Vấn đề sẽ được giải quyết trong vài tháng"  -  người này cho biết khi được hỏi về việc giao hàng chiến đấu cơ cho Bộ Quốc phòng.

Theo kế hoạch, máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm T-50 sẽ bắt đầu được trang bị cho không quân Nga từ năm 2017.


Đồ họa về tính năng máy bay T-50

"Trung tâm nghiên cứu bay quốc gia đã có năm chiếc đang được thử nghiệm, và vào năm 2017 máy bay sẽ được trang bị cho chúng tôi theo đúng kế hoạch - không chậm trễ và không thay đổi, thậm chí còn đi trước thời hạn" – Tư lệnh không quân Nga Bondarev nhấn mạnh.

Ông cho rằng các lực lượng không quân Nga có quyền tự hào về máy bay mới này. "Máy bay thực sự tuyệt vời theo các tính năng hoa tiêu, định hướng và các đặc điểm khác, nó phát hiện máy bay ở khoảng cách rất lớn, không có loại nào tương đương với nó. Chúng ta có một cái gì đó để tự hào, và chúng ta rất vui mừng rằng loại máy bay như vậy sẽ đến với không quân" -  ông Bondarev nói.

Phần lớn thông tin về T-50 thuộc dạng bảo mật. Vì thế, chỉ được biết gần đúng về đặc điểm của máy bay T-50.

Máy bay loại này sẽ được chế tạo tại Xưởng chế tạo máy bay Komsomolsky-on-Amur mang tên Gagarin, nơi hiện tại đang lắp ráp phiên bản mẫu. Việc sản xuất hàng loạt cần bắt đầu vào năm 2016. Trong năm 2013, đã khởi động sản xuất loạt nhỏ máy bay này dành để thử nghiệm vũ khí.

Dành cho xuất khẩu trên cơ sở T-50, Nga sẽ cùng với Ấn Độ chế tạo phiên bản xuất khẩu của máy bay, được gọi là FGFA (Fifth Generation Fighter Aircraft – Máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm).

Những hình ảnh về máy bay T-50:

Tổng hợp từ Sputnik

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm