Đồng chí Phan Việt Cường được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam

03/01/2019 13:00 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Sáng 3/1, tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam bàn về công tác cán bộ, với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%, các đại biểu đã bầu đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam khóa 21.       

Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị: Kỷ luật 3 đảng viên vì tổ chức ghi và chơi lô đề

Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị: Kỷ luật 3 đảng viên vì tổ chức ghi và chơi lô đề

Ngày 17/12, ông Nguyễn Hữu Quế, Bí thư Huyện ủy Ia Grai (Gia Lai) xác nhận thông tin: Huyện ủy Ia Grai vừa ban hành các Quyết định thi hành kỷ luật đối với 3 đảng viên là bà Chẩm Thị Quỳnh Hoa, ông Phạm Xuân Hồng và ông Nguyễn Hồng Phi, vì lý do tổ chức ghi và tham gia chơi lô đề. Cả 3 đảng viên này đều thuộc Chi bộ Ban Tham mưu, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Ia Grai.

Đồng chí Phan Việt Cường, sinh ngày 10/8/1963, quê quán xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam; trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế, Cử nhân kinh tế, Cử nhân Luật; Cao cấp lý luận Chính trị; vào Đảng chính thức ngày 9/12/1989. Tân Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam từng đảm nhận các chức vụ: Phó Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Nam; Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tây Giang; Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Nam; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Nam; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2016-2021; Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội.    

Chú thích ảnh
Tân Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường nhận hoa chúc mừng. Ảnh Trần Tĩnh – TTXVN

Đồng chí Phan Việt Cường được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam thay đồng chí Nguyễn Ngọc Quang, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam chính thức nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/1/2019.        

Phát biểu tại Hội nghị, tân Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường cảm ơn các đại biểu trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã bầu ông giữ chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015- 2020, trọng trách to lớn mà Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Nam tin tưởng giao phó, đồng thời bày tỏ quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Ông Cường cho rằng, đây là trách nhiệm hết sức nặng nề và là một vinh dự thiêng liêng to lớn đối với ông. Đứng trước các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, cán bộ và nhân dân trong toàn tỉnh, ông Phan Việt Cường hứa tuyệt đối trung thành với Đảng, với quốc gia, dân tộc và nhân dân; giữ vững bản lĩnh chính trị, lập trường, kiên định quan điểm của Chủ nghĩa Mác Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh về mục tiêu lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, không có hiện tượng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, không tham nhũng và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng.

Cùng với đó, ra sức đem hết sức mình, trí tuệ của mình cùng với các đồng chí trong Ban Chấp hành, các cấp ủy, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đoàn thể chính trị trong toàn tỉnh đưa các nghị quyết, chỉ thị của Đảng vào cuộc sống; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI đã đề ra; xây dựng sự đoàn kết, nhất trí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy và trong đội ngũ cán bộ công chức; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.

TTXVN/Trần Tĩnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm