Donald Trump là Tổng thống có nhiều 'mâu thuẫn lợi ích' nhất trong lịch sử nước Mỹ

11/11/2016 20:15 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Một khi chính thức nhậm chức Tổng thống Mỹ, tỷ phú Trump sẽ phải xử lý công việc kinh doanh của mình ra sao để tiếp tục duy trì đế chế hùng mạnh này?
Một khi Tổng thống đắc cử Donald Trump chính thức đặt chân vào Nhà Trắng, ông sẽ trở thành vị Tổng thống đương nhiệm có nhiều “mâu thuẫn lợi ích” nhất trong lịch sử nước Mỹ. Hiện nhà tỷ phú 70 tuổi này đang nắm quyền điều hành của hơn 500 công ty lớn nhỏ trong nhiều lĩnh vực ngành nghề.

Trước đó, trong các cuộc vận động tranh cử, ông Trump khẳng định một khi được lựa chọn để trở thành người đứng đầu đất nước, ông sẽ công khai giao toàn bộ tài sản cũng như công việc làm ăn cho các con và không “bàn luận bất cứ điều gì liên quan đến nó”.

Tân Tổng thống Mỹ Donald Trump đối mặt với thách thức nghiêm trọng hơn bất kì người tiền nhiệm nào

Tân Tổng thống Mỹ Donald Trump đối mặt với thách thức nghiêm trọng hơn bất kì người tiền nhiệm nào

Thăm dò mới nhất do Trung tâm PEW tiến hành cho thấy, đa phần cử tri Mỹ đều nhìn nhận, tân Tổng thống Donald Trump phải đối mặt với thách thức nghiêm trọng hơn bất kể người tiền nhiệm nào.



Dưới đây là một số câu hỏi quan tâm về việc Tổng thống đắc cử Trump xử lý khối tài sản khổng lồ:


Tổng thống có bị bắt buộc phải bán hay tách rời các lợi ích kinh doanh cá nhân? Câu trả lời là không, trích theo đạo luật “Đạo đức trong chính quyền” năm 1978. Ari Melber - phóng viên chuyên trách về luật pháp tại trang MSNBC cho biết “có luật bắt tổng thống phải tiết lộ công khai tài sản cá nhân, nhưng không có luật yêu cầu tổng thống đương nhiệm phải bán hay không tác động tới những lợi tức thương mại mà họ kiếm được từ công việc kinh doanh ngoài”.

Ông nhấn mạnh: “Cũng có luật lệ liên bang cấm các quan chức chính phủ cấp cao quản lí công việc làm ăn riêng, nhưng Quốc hội cho phép tổng thống được miễn trừ, miễn là phải công khai tài sản khi bị yêu cầu và không được lạm dụng chức vụ quyền hạn để tư lợi cá nhân”.

Tân Tổng thống Mỹ Donald Trump đẹp trai lãng tử một thời

Tân Tổng thống Mỹ Donald Trump đẹp trai lãng tử một thời

Tỷ phú Mỹ Donald Trump vừa giành chiến thắng cách biệt với đối thủ Hillary Clinton trong cuộc chạy đua tranh chức Tổng thống Mỹ. Khác với hình ảnh bệ vệ hiện nay, ông Trump thời trẻ sở hữu vẻ ngoài rất công tử và khá điển trai.



“Nguyên do căn bản cho việc đặc cách trên là nếu như một quan chức được chọn vào vị trí cao như vậy, mọi thứ đều được nhìn thành mâu thuẫn lợi ích”, Kenneth Gross làm việc cho Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom, thường đóng  vai trò cố vấn cho nhiều ứng viên Tổng thống về các quy tắc đạo đức.

Tuy nhiên, theo Gross, vì công việc làm ăn của ông Trump đối với các doanh nghiệp trong và ngoài nước rất phức tạp, nên luật có thể được xem xét lại và điều chỉnh để phù hợp với hoàn cảnh.

Việc ông Trump chuyển nhượng việc làm ăn cho các con nếu xét về mặt luật pháp thì không vi phạm. Tuy nhiên điều này sẽ nảy sinh sự nghi ngờ trong người dân Mỹ, Gary Hufbauer – một nhân viên cấp cao tại Viện nghiên cứu kinh tế quốc tế Peterson nhận xét. “Rất khó để mọi người tin tưởng ông ấy sẽ cắt đứt mọi quan hệ với công việc kinh doanh. Làm gì có chuyện ông Trump không biết chuyện gì xảy ra với tài sản của mình, các con ông xử lý ra sao, lúc nào có tiền, lúc nào mất tiền, rồi những quyết định mua tài sản mới’.

Melania - mỹ nhân 'đầu gối tay ấp' bên tân tổng thống Mỹ Donald Trump

Melania - mỹ nhân 'đầu gối tay ấp' bên tân tổng thống Mỹ Donald Trump

Trong chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ của tỷ phú Donald Trump, vợ ông - Melania - đóng vai trò quan trọng. Là cựu siêu mẫu, Melania có nhan sắc hơn người.


Tuy ông Trump không phải từ bỏ lợi ích kinh doanh, song theo theo điều khoản Thù lao trong Hiến pháp từ năm 1787, Tổng thống vừa mới đắc cử này có thể sẽ phải đối mặt với vấn đề pháp lý. Điều khoản này của Bộ Tư pháp nghiêm cấm các quan chức chính phủ nhận quà từ một thực thể nước ngoài.

Cụ thể trong trường hợp của ông Trump, với một tòa nhà thuộc quyền sở hữu của một công ty nước ngoài nhưng lại đặt theo tên ông Trump, “thì đó được coi là một món quà”. Nếu như có giao dịch giữa một thực thể của ông Trump với một công ty thuộc chính phủ nước ngoài, đó có thể là bằng chứng phạm luật”.

Tân Tổng thống Mỹ Donald Trump giống và khác Tổng thống Nga Putin

Tân Tổng thống Mỹ Donald Trump giống và khác Tổng thống Nga Putin

Trong bối cảnh xuất hiện cáo buộc có sự liên quan giữa ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump và lãnh đạo điện Kremlin, việc tìm ra những điểm tương đồng và khác biệt giữa hai nhân vật đang ngày càng thú vị.



Về tài sản cá nhân, một vài tổng thống đời trước, bao gồm George W. Bush, Bill Clinton, George H.W. Bush, và Ronald Reagan đều tự nguyện sử dụng quỹ tín thác để quản tài sản của mình. Trong khi đó, Tổng thống Barack Obama không dùng quỹ tín thác vì ông cho rằng tài sản của mình chỉ có hạn và quỹ tín thác là không cần thiết. Quỹ tín thác là nơi các cá nhân có thể gửi gắm (ủy thác) tài sản của mình để các quỹ này quảnlý hộ. Đây được coi là một công cụ hiệu quả về bảo mật, giảm thuế và bảo đảm an toàn cho tài sản của mỗi cá nhân.

Hồng Hạnh (theo NBC News)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm