Đôi khi sách giáo khoa cũng dạy bạn sai những điều này!

13/10/2017 19:10 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Mặc dù sách giáo khoa vẫn khẳng định có 9 hành tinh quay quanh Mặt Trời, thì thực tế là chỉ có 8 hành tinh nằm trong hệ Mặt Trời mà thôi.

1. Sao Diêm Vương là một hành tinh trong hệ Mặt Trời

Cuối thế kỷ XIX, người ta lần đầu phát hiện ra sao Diêm Vương trong những nghiên cứu về hành tinh X bí ẩn. Đến đầu thế kỷ XX, một công trình của đại học Harvard đã khiến cả giới thiên văn học biết đến sự tồn tại của hành tinh thứ 9 trong hệ Mặt Trời. Người ta gọi nó là Pluto, đặt theo tên của một vị thần La Mã.

Lúc mới được phát hiện, sao Diêm Vương được cho là có kích thước lớn hơn sao Thủy, thậm chí vượt xa kích thước Trái Đất. Nhưng với sự phát triển của khoa học, giờ đây, người ta đã nhận ra đó là một sai lầm. Thực tế, sao Diêm Vương chỉ nặng bằng khoảng 0.2 khối lượng Trái Đất, với đường kính vào khoảng 2.300km. Ngay lập tức nó đã bị Liên đoàn thiên văn quốc tế giáng cấp thành ngôi sao lùn vào năm 2006.

Mặc dù sách giáo khoa vẫn khẳng định có 9 hành tinh quay quanh Mặt Trời, thì thực tế là chỉ có 8 hành tinh nằm trong hệ Mặt Trời mà thôi.

2. Kim cương là vật chất cứng nhất thế giới

Kim cương đã bị soán ngôi vật chất cứng nhất thế giới từ năm 2009, bởi phát hiện của các nhà khoa học về 2 loại vật chất là Wurtzit boron Nitride và Lonsdaleite.

Chú thích ảnh
Ảnh: Internet

Theo tờ Scientific American, Lonsdaleite cứng hơn kim cương tới 58%, điều này có nghĩa nó dường như có thể tồn tại vĩnh viễn mà ít chịu ảnh hưởng của bất kỳ tác nhân vật lý, hóa học hay cơ học nào. Đáng tiếc là hai loại vật chất này quá hiếm trong tự nhiên và thường không ổn định, bởi vậy ít được biết đến so với kim cương.

3. Vạn Lý Trường Thành có thể nhìn được từ Mặt Trăng

Nếu có tài liệu nào nói với bạn rằng có thể nhìn thấy Vạn Lý Trường Thành từ Mặt Trăng, thì đó là một điều hoàn toàn sai lầm. Kích thước của Vạn Lý Trường Thành quá nhỏ, bạn cần một ống nhòm hoặc siêu máy ảnh với độ phóng đại cực kỳ lớn mới có thể từ Mặt Trăng quan sát được kỳ quan này. Và tất nhiên khi ấy, bạn còn có thể nhìn rõ được từng cây cầu, con đường trên Trái Đất nữa cơ.

Ngay cả phi hành gia người Trung Quốc có tên Yang Liwei cũng phải thừa nhận vào năm 2013,  anh không thể nhìn thấy Vạn Lý Trường Thành từ không gian.

4. Cá vàng có trí nhớ kéo dài trong 3 giây

Từ lâu người ta đã quan niệm trí nhớ của cá vàng là vô cùng ngắn hạn, chỉ trong khoảng 3 giây. Những người hay quên thường được ví với cá vàng.

Nhưng thực tế, một nghiên cứu mới đây của Viện Công nghệ Israel Technion cho thấy, cá vàng có thể lưu giữ ký ức trong khoảng thời gian trung bình là 5 tháng – một thời gian khá dài nếu so sánh với tuổi thọ của chúng.

5. Khoai tây chiên được làm từ những lát khoai tây

Chú thích ảnh
Ảnh: Internet

Đừng tin vào lời quảng cáo của những công ty sản xuất khoai tây chiên, bởi vì thực tế, loại khoai tây chiên bạn vẫn ăn thường ngày chỉ chứa trung bình 40% thành phần là khoai tây. 60% còn lại là từ bột mỳ, tinh bột, gia vị và nước.

Nếu đã từng tự chiên khoai tây, bạn sẽ thấy rằng thứ khoai tây chiên bình thường khác hẳn khoai tây chiên được sản xuất công nghiệp.

Nhạc của TWICE và H.O.T vào sách giáo khoa Hàn Quốc

Nhạc của TWICE và H.O.T vào sách giáo khoa Hàn Quốc

Cheer Up của TWICE và Candy của H.O.T giờ đã xuất hiện trong giáo trình âm nhạc của Hàn Quốc.

Thùy Dung

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm