Diễu hành kỷ niệm Cách mạng Tháng Mười Nga

08/11/2010 07:10 GMT+7 | Trong nước

(TT&VH) - Theo Hãng thông tấn Nga ITAR-TASS, ngày 7/11, gần 2.500 người tham gia cuộc diễu hành lễ hội do Đảng Cộng sản Liên bang Nga (KPRF) tổ chức tại trung tâm thủ đô Moskva của Nga để kỷ niệm 93 năm Cách mạng Tháng Mười vĩ đại.

Đoàn diễu hành xuất phát từ Quảng trường Puskin, đi qua các đường phố trung tâm thủ đô tới Quảng trường Nhà hát và tập trung tham dự cuộc mít tinh diễn ra bên tượng đài Các Mác.

Trước đó cùng ngày, một cuộc diễu hành kỷ niệm 69 năm ngày diễn ra cuộc duyệt binh huyền thoại ngày 7/11/1941 tại Quảng trường Đỏ, đã được tiến hành với sự tham gia của hàng nghìn người dân Moskva.

Đúng vào ngày này cách đây 69 năm, những chiến sĩ Hồng quân tham gia cuộc duyệt binh huyền thoại kỷ niệm 24 năm Cách mạng Tháng Mười vĩ đại, đã từ Quảng trường Đỏ tiến thẳng ra mặt trận để chiến đấu bảo vệ thủ đô và đất nước thân yêu.

Phát biểu trước khi diễn ra cuộc diễu hành, Thị trưởng Moskva Sergei Sobianin, nhấn mạnh rằng nhiệm vụ chính yếu hiện nay, đặc biệt trong dịp chuẩn bị kỷ niệm 70 năm trận đánh ở ngoại ô Moskva, là giữ gìn ký ức sự thật về thời đại lịch sử đó. Ông nêu rõ cuộc diễu hành hôm nay là sự thể hiện niềm tự hào của toàn dân tộc.

Cùng ngày, các cựu chiến binh cuộc Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại, Thị trưởng Moskva, các nghị sĩ Đuma thành phố Moskva, đại diện Văn phòng Tổng thống và Bộ Quốc phòng Nga đã tới đặt vòng hoa tại Mộ Chiến sĩ Vô danh và tượng đài Nguyên soái Zhukov.

V.L

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm