Điện thoại đang sạc phát nổ, một giám đốc điều hành chết tại chỗ

18/06/2018 13:47 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Vụ nổ điện thoại di động đã dẫn đến cái chết của vị giám đốc điều hành (CEO) một công ty đầu tư ở Malaysia vào ngày 14/6 vừa qua.

Báo Channel News Asia đưa tin nạn nhân là ông Nazrin Hassan (45 tuổi) người đứng đầu công ty đầu tư Cradle Fund Sdn Bhd ở Malaysia. Trong một tuyên bố chính thức của công ty, ông Nazrin thiệt mạng vì những vết thương từ vụ nổ chiếc điện thoại di động đang sạc ngay bên cạnh.

Người anh rể giấu tên của nạn nhân Nazrin xác nhận chiếc điện thoại bị nóng và bất ngờ phát nổ, khiến vùng đằng sau gáy của ông Nazrin bỏng nặng.

Chú thích ảnh
Người đứng đầu công ty Cradle Fund CEO Nazrin Hassan. Ảnh: CNA/Bernama

Tấm nệm trong phòng ngủ - nơi phát hiện thi thể ông Nazrin - cũng bắt lửa từ vụ nổ. Tuy nhiên, khi đó ông Nazrin đã tử vong.

Trước đó, cảnh sát Malaysia có đưa thông tin ông Nazrin bị mắc kẹt trong vụ hỏa hoạn phát ra từ phòng ngủ và có thể tử vong do ngạt khói. Trên thi thể của ông cũng có một vài vết bỏng. Tuy nhiên, nguyên nhân này chưa chính thức được xác nhận.

Theo báo Star, nạn nhân Nazrin có vợ và 4 người con.

Thai phụ sắp sinh chết nghi do để điện thoại đang sạc gần bồn tắm

Thai phụ sắp sinh chết nghi do để điện thoại đang sạc gần bồn tắm

Một người phụ nữ đang mang thai sắp đến ngày sinh nở đã bị điện giật tử vong và nguyên nhân có thể là do sạc điện thoại khi đang tắm.

Theo Bảo Hà/Báo Tin tức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm