Diễn biến dịch COVID-19 ngày 26/6: Thế giới có 9.756.434 ca mắc bệnh, hơn 492.700 ca tử vong

26/06/2020 22:37 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Theo thống kê trên trang mạng worldometers.info, tính đến 22h ngày 26/6 (theo giờ Việt Nam), thế giới ghi nhận 9.756.434 ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong đó có hơn 492.700 ca tử vong. Dịch bệnh diễn biến phức tạp tại nhiều nơi trên thế giới làm gia tăng quan ngại về nguy cơ làn sóng dịch bệnh thứ hai. 

Dịch COVID-19 đến sáng ngày 26/6: Thế giới có 9.699.575 ca nhiễm, 490.935 ca tử vong

Dịch COVID-19 đến sáng ngày 26/6: Thế giới có 9.699.575 ca nhiễm, 490.935 ca tử vong

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 7h30 ngày 26/6 (giờ Việt Nam), thế giới đã ghi nhận tổng cộng 9.699.575 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong đó có 490.935 ca tử vong. Số bệnh nhân phục hồi hiện nay là 5.252.543 người.

Mỹ hiện là quốc gia chịu tác động nặng nề nhất của dịch bệnh, ghi nhận 2.506.373 ca mắc, trong đó có 126.839 ca tử vong. Trong khi đó, Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ công bố báo cáo cho thấy khoảng từ 5-8% dân số nước này đã nhiễm virus SARS-COV-2. Ước tính trên được CDC Mỹ đưa ra dựa trên các khảo sát đại diện các kết quả xét nghiệm kháng thể trên toàn quốc. Các khảo sát cũng chỉ ra số ca mắc bệnh COVID-19 tại Mỹ trên thực tế có thể còn gấp 10 lần số ca đã được xác nhận chính thức.

Tại châu Âu, Nga thông báo số ca nhiễm mới trong ngày thấp nhất kể từ cuối tháng Tư - 6.800 ca. Hiện tổng số ca dương tính virus SARS-CoV-2 tại Nga đã lên tới 620.794 ca. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của nước này cũng thông báo có thêm 176 người tử vong trong 24 giờ qua, đưa tổng số người chết do COVID-19 lên 8.781 trường hợp.

Trong ảnh: Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 23/6/2020. Ảnh: AFP/TTXVN
Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 23/6/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong khi đó, Ukraine cũng thông báo số ca nhiễm mới trong ngày cao kỷ lục trong khi chính quyền cảnh báo có thể tái áp đặt lệnh phong tỏa nếu người dân tiếp tục không tuân thủ các biện pháp hạn chế phòng dịch. Nhà chức trách Ukraine đã ghi nhận thêm 1.109 ca nhiễm trong 24 giờ qua. Tổng số ca mắc COVID-19 ở nước này lên hơn 41.000 ca. Chính quyền Ukraine hiện đang xem xét tái áp đặt các biện pháp hạn chế tại một số khu vực bị tác động mạnh của dịch.

Ngày 26/6, sân bay Orly ở thủ đô Paris của Pháp đã mở cửa trở lại lần đầu tiên trong vòng gần 3 tháng sau khi giới chức nước này áp đặt biện pháp phong tỏa để khống chế sự lây lan của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Tuy nhiên, các chuyến bay sẽ chưa được khôi phục hoàn toàn. Một máy bay của hãng hàng không giá rẻ Transavia đã cất cánh từ sân bay Orly đi thành phố Porto (Póc-tô) của Bồ Đào Nha. Đây là chuyến bay thương mại đầu tiên cất cánh từ sân bay phía Nam thủ đô Paris này kể từ ngày 31/3. 

Giới chức sân bay ước tính trong ngày 26/6, Orly sẽ đón tiếp và vận chuyển khoảng 8.000 lượt hành khách, chưa đầy 10% so với mức trung bình trước đại dịch là khoảng 90.000 lượt người.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lẫy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Baghdad, Iraq. Ảnh: THX/TTXVN

Tại châu Á, ngày 26/6, Bộ Y tế và Phúc lợi Gia đình Ấn Độ cho biết nước này tiếp tục ghi nhận số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 cao nhất trong ngày với việc phát hiện thêm 17.296 ca dương tính, nâng tổng số bệnh nhân viêm đường hô hấp cấp COVID-19 lên 490.401 người, trong đó có 15.301 trường hợp tử vong.

Chính phủ Ấn Độ thông báo tỷ lệ nhiễm COVID-19 của nước này hiện đang ở mức 334 ca/1 triệu dân, so với tỷ lệ trung bình thế giới là 1.202 ca/1 triệu dân. Bên cạnh đó, tỷ lệ tử vong ở nước này hiện cũng thuộc nhóm thấp nhất thế giới với 10,6 người chết/1 triệu dân so với mức trung bình của thế giới là 62,4 người chết /1 triệu dân.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Cơ quan Hàng không dân dụng Ấn Độ thông báo duy trì lệnh cấm bay đối với tuyến đường bay nội địa và quốc tế cho đến ngày 15/7. Các chuyến bay vận chuyển hàng hóa vẫn hoạt động bình thường. 

Trong khi đó, cùng ngày, Bộ Y tế Indonesia thông báo có thêm 1.240 bệnh nhân và 63 ca tử vong do COVID-19 trong 24 giờ qua. Hiện tổng số bệnh nhân và tử vong do dịch bệnh COVID-19 ở nước này lần lượt ở con số 51.427 người và 2.683 người. 

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế làm nhiệm vụ tại một điểm xét nghiệm COVID-19 ở Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 24/6/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc đã bắt đầu dỡ bỏ một phần lệnh phong tỏa kéo dài nhiều tuần qua nhằm ngăn chặn làn sóng dịch COVID-19 thứ hai lây lan trên diện rộng. Lệnh phong tỏa được nới lỏng đối với 7 tòa chung cư ở Bắc Kinh sau khi các cư dân tại đây có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19. Tuy nhiên, các tòa chung cư còn lại trong thành phố này hiện vẫn bị phong tỏa.

Theo các số liệu thống kê công bố ngày 26/6, trong 24 giờ qua, Bắc Kinh ghi nhận thêm 11 ca mắc COVID-19, nâng tổng số ca mắc tại đây lên 280 ca kể từ khi bùng dịch ngày 11/6.

Trong khi đó, tình hình dịch COVID-19 cũng đang có dấu hiệu lây lan mạnh trở lại tại Nhật Bản. Trong ngày 26/6, Nhật Bản phát hiện 103 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, mức cao nhất kể từ khi nước này nới lỏng lệnh phong tỏa từ ngày 9/5. Đây cũng là lần đầu tiên Nhật Bản ghi nhận số ca mắc COVID-19 trong ngày ở mức trên 100 ca. Riêng tại thủ đô Tokyo có 54 ca nhiễm mới được ghi nhận trong ngày 26/6.

Tuần trước, Nhật Bản đã dỡ bỏ lệnh cấm đi lại giữa các địa phương, vốn là hạn chế cuối cùng trong một loạt các biện pháp được áp đặt khi nước này tuyên bố tình trạng khẩn cấp hồi tháng Tư.

Tại khu vực Trung Đông, trong ngày 26/6, Iran ghi nhận thêm 2.628 ca nhiễm mới. Tổng số bệnh nhân COVID-19 tại Iran hiện lên tới 217.724 người. 

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 phức tạp hiện nay, WHO và lãnh đạo nhiều nước trên thế giới kêu gọi cộng đồng quốc tế đề cao cảnh giác nguy cơ làn sóng dịch bệnh thứ hai, đồng thời nhấn mạnh chỉ đến khi tình hình chỉ có thể kiểm soát khi có vaccine phòng COVID-19. 

Trong khi đó, các nước đang đẩy nhanh tốc độ phát triển các loại vaccine và hiện cũng có một số loại vaccine đã được thử nghiệm lâm sàng trên người. Ngày 26/6, công ty dược phẩm AstraZeneca của Anh thông báo công ty này đã nhất trí với Chính phủ Nhật Bản bắt đầu các cuộc thảo luận về cung cấp vaccine phòng COVID-19 do công ty này và Đại học Oxford hợp tác phát triển. Loại vaccine có tên AZD1222 dự kiến sẽ xuất hiện trên thị trường vào tháng Chín tới nếu giai đoạn thử nghiệm sau cùng đang diễn ra đạt kết quả tích cực.

Lan Phương/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm