Dịch COVID-19: Tổng số ca nhiễm tại Mỹ đã lên tới hơn 7,6 triệu

04/10/2020 08:56 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 8h sáng 4/10 (giờ Việt Nam), toàn thế giới đã ghi nhận 35.122.276 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong đó có 1.037.524 ca tử vong. Số trường hợp được điều trị khỏi bệnh là 26.117.060 người. Trên toàn thế giới vẫn còn 66.247 trường hợp bệnh nặng và nguy kịch.

Thượng viện Mỹ xem xét điều chỉnh lại công việc do tình hình COVID-19

Thượng viện Mỹ xem xét điều chỉnh lại công việc do tình hình COVID-19

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, lãnh đạo đa số tại Thượng viện Mỹ, ông Mitch McConnell ngày 3/10 thông báo toàn bộ hoạt động tại Thượng viện sẽ được lùi lại tới sau ngày 19/10, song công việc của ủy ban, như phiên điều trần phê chuẩn đề cử của Tổng thống Mỹ Donald Trump cho vị trí thẩm phán tại Tòa án Tối cao - bà Amy Coney Barrett - sẽ vẫn tiếp diễn.

Mỹ vẫn là nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do dịch bệnh với 7.600.846 ca mắc (tăng 48.925 ca trong 24h qua) và 214.277 ca tử vong (tăng 755 ca). Tiếp đó là Ấn Độ, với 6.547.413 ca mắc bệnh (tăng 75.479 ca), trong đó có 100.875 ca tử vong (tăng 937 ca). Đứng thứ 3 là Brazil với 4.906.833 ca bệnh (tăng 24.602 ca) và 145.431 trường hợp không qua khỏi (tăng 580 ca), Nga có 1.204.502 ca bệnh (tăng 9.859 ca), trong đó có 21.251 ca tử vong (tăng 174 ca)...

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện Sharda ở Greater Noida, Ấn Độ ngày 15/7/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Tại Mỹ, những thông tin về tình hình sức khỏe của Tổng thống Donald Trump sau khi ông bị mắc COVID-19 đang thu hút được sự chú ý đặc biệt của dư luận trong bối cảnh sắp diễn ra cuộc bầu cử tổng thống nhiệm kỳ mới. Thông báo trên mạng xã hội Twitter, ônng Trump ngày 3/10 cho biết ông đang cảm thấy sức khỏe ổn định với sự trợ giúp của các y bác sĩ và y tá tại Trung tâm Y tế quân đội quốc gia Walter Reed.  Tổng thống Trump nêu rõ: " Với sự giúp đỡ của họ, tôi đang cảm thấy khỏe mạnh và sẽ sớm trở lại", tuy nhiên ông cũng thừa nhận vài ngày tới mới là "thử thách thật sự".

Việc Tổng thống Trump và Đệ nhất Phu nhân Melania, cùng nhiều quan chức trong chính giới Mỹ, trong đó có Giám đốc Chiến dịch vận động tranh cử  Bill Stepien, bị mắc COVID-19 vào thời điểm này đã buộc nhà lãnh đạo Mỹ phải thay đổi các kế hoạch vận động tranh cử sang hình thức trực tuyến, hoặc thậm chí bị hoãn lại. Giới phân tích cho rằng những thay đổi này sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả vận động của đương kim Tổng thống khi ông không thể tận dụng ưu thế lớn nhất của mình là khả năng tiếp cận đám đông và kết nối trực tiếp với cử tri.

Cựu Thống đốc bang New Jersey Chris Christie ngày 3/10 thông báo trên Twitter rằng ông đã xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và ông sẽ được chăm sóc y tế. Cựu Thống đốc bang New Jersey nêu rõ: "Tôi muốn cảm ơn tất cả các bạn và đồng nghiệp đã hỏi thăm sức khỏe của tôi trong 2 ngày qua".

Trước đó cùng ngày, hãng Reuters đưa tin Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Ron Johnson cũng đã dương tính với virus SARS-CoV-2. Văn phòng của thượng nghị sĩ Johnson cho biết ông vẫn chưa có triệu chứng nào và sẽ được cách ly cho đến khi có chỉ dẫn mới của bác sĩ. Các Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Mike Lee (tiểu bang Utah), Thom Tillis (Bắc Carolina) cũng đều thông báo rằng họ đã có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mỹ, ông Mitch McConnell thông báo toàn bộ hoạt động tại Thượng viện sẽ được lùi lại tới sau ngày 19/10, song công việc của ủy ban, như phiên điều trần phê chuẩn đề cử của Tổng thống Mỹ Donald Trump cho vị trí thẩm phán tại Tòa án Tối cao - bà Amy Coney Barrett - sẽ vẫn tiếp diễn.

Không chỉ tại Mỹ, dịch bệnh COVID-19 cũng lây lan cho giới chức của nhiều nước trên thế giới. Có tới  3 cố vấn của Thủ tướng Nepal K.P. Sharma Oli ngày 3/10 thông báo họ đã được xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, căn bệnh đã cướp đi 528 sinh mạng tại nước này.

Các cố vấn về vấn đề truyền thông, chính trị và đối ngoại của Thủ tướng Oli cho biết, họ đã mắc bệnh COVID-19 và đang tự cách ly. Một trợ lý của ông Oli cũng đã dương tính với SARS-CoV-2. Cố vấn truyền thông Surya Thapa cho hay, trước đó, Thủ tướng Oli đã được xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2, song ông vẫn phải làm xét nghiệm lần nữa sau khi các đồng nghiệp của ông đã dương tính với virus. Theo ông Thapa, "Thủ tướng đã vô cùng thận trọng khi gặp mọi người".

Trước đó, bác sĩ riêng của Thủ tướng Oli đã xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 và đang tự cách ly. Cố vấn Thapa nói rằng hơn 20 nhân viên an ninh tại dinh thự chính của ông Oli cũng đã mắc COVID-19.

Tại Ukraine, vợ của cựu Tổng thống Ukraine ngày 3/10 cho biết cựu Tổng thống Petro Poroshenko đã phải nhập viện vì viêm cả 2 lá phổi, vài ngày sau khi ông xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. 

Trong một video đăng trên mạng xã hội Facebook, vợ của ông - bà Maryna Poroshenko nêu rõ: “Ông Petro Oleksiyovych (Poroshenko) đã phải nhập viện ở Kiev. Mặc dù chồng tôi bị viêm cả 2 lá phổi, song ông ấy rất có ý chí và đang thể hiện điều này trong cuộc chiến chống lại căn bệnh quái ác".

Ông Poroshenko, 55 tuổi, hôm 29/9 thông báo ông đã dương tính với virus SARS-CoV-2 và đang điều trị tại nhà. Ông Poroshenko, hiện là nghị sĩ Quốc hội Ukraine, mắc bệnh tiểu đường nên dễ có các biến chứng do COVID-19. có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Thanh Bình - TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm