Dịch COVID-19: Trung Quốc thử nghiệm vaccine chống virus SARS-CoV-2 trên loài khỉ

24/04/2020 22:26 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Thế giới đang trong cuộc đua sản xuất vaccine phòng bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, song ở thời điểm hiện tại không có gì chắc chắn rằng có thể tìm ra loại vaccine này. Đây là tuyên bố của người đứng đầu Liên minh vaccine toàn cầu Gavi, ông Seth Berkley trong cuộc họp báo trực tuyến tại Geneva (Thụy Sĩ) ngày 24/4. 

Đức lần đầu tiên cho phép thử nghiệm trên người vaccine phòng COVID-19

Đức lần đầu tiên cho phép thử nghiệm trên người vaccine phòng COVID-19

Các nhà chức trách Đức đã cho phép thử nghiệm lâm sàng trên người một loại vaccine do công ty công nghệ BioNTech của nước này phát triển, được đánh giá là có tiềm năng ngừa được bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Đây là vaccine đầu tiên tại Đức và là vaccine thứ 4 trên thế giới được cấp phép để thử nghiệm trên người.

Theo đánh giá của ông Berkley, càng cạnh tranh, cuộc chiến trong lĩnh vực khoa học chống đại dịch COVID-19 sẽ đạt nhiều kết quả tốt hơn, trong bối cảnh dịch bệnh này kể từ khi xuất hiện vào tháng 12/2019 tại Vũ Hán, Trung Quốc, đã cướp đi sinh mạng của gần 200.000 trên toàn thế giới.

Ông Berkley nhấn mạnh niềm tin vào vaccine phòng COVID-19 sẽ được gia tăng khi người ta nhìn thấy các nhà lãnh đạo chính trị được tiêm chủng. Tuy nhiên, ông Berkley tỏ ra băn khoăn về những chiến dịch tẩy chay tiêm chủng bị chính trị hóa xuất hiện ở nhiều nước trên thế giới thời gian qua. Điển hình là Mỹ, khi phong trào bài tiêm chủng đã làm bùng phát dịch sởi ở quốc gia này trong vài năm gần đây. 

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa.  Ảnh: TTXVN

Ông Berkley cho rằng một trong những thách thực hiện nay là thế giới không biết được liệu có phát triển được một loại vaccine phòng COVID-19 hay không. Người đứng đầu Gavi cho rằng dù sự lạc quan về khả năng này căn cứ trên kiến thức khoa học, song trên thực tế, hiện chưa có bất cứ cơ sở gì để minh chứng cho điều đó. 

Theo ông Berley, một loạt vaccine thường sẽ phải mất từ 10 đến 15 năm phát triển, tuy nhiên, nếu may mắn, các loại vaccine phòng COVID-19 có thể sẽ được cho ra đời trong từ 12 đến 18 tháng. Ông đánh giá cạnh tranh là điều tốt, song thay vì sản xuất hàng chục loại vaccine có cùng 1 công năng, thế giới vẫn cần nhiều loại vaccine có công năng khác nhau. Ông Barkley cho biết hiện có khoảng hơn 100 đến 150 loại vaccine đang được nghiên cứu phát triển với từng giai đoạn khác nhau.

* Liên quan đến phát triển vaccine phòng COVID-19, Công ty công nghệ sinh học Sinovac của Trung Quốc đã lần đầu tiên thử nghiệm một loại vaccine chống virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) trên khỉ và loại vaccine này đã có hiệu quả trong việc bảo vệ khỉ thí nghiệm trước sự tấn công của virus này. Trong quá trình thử nghiệm, 8 con khỉ đã được tiêm 2 mũi vaccine và cho phơi nhiễm virus SARS-CoV-2.

Kết quả kiểm tra 3 tuần sau đó, không phát hiện bất cứ trường hợp nhiễm virus nào ở khỉ thí nghiệm. Sau khi công kết quả thử nghiệm trên, ngày 22/4, Sinovac đã bắt đầu thử nghiệm trên người. Tuy nhiên, những kết quả thử nghiệm của Sinovac chưa được cộng đồng khoa học toàn cầu xem xét.

Lan Phương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm